Hàng Tết vừa trữ vừa run

Tết đối với tiểu thương bao giờ cũng là mùa “ăn nên làm ra”, tuy nhiên năm nay tình hình trái ngược hẳn. Tính đến thời điểm này, hàng Tết vẫn vắng bóng tại các chợ, kế hoạch tung hàng Tết cũng muộn so với mọi năm.
Hàng Tết vừa trữ vừa run - ảnh 1
Hầu hết các tiểu thương đều xác định, hàng hết đến đâu mới nhập về đến đó. Ảnh TN

Chợ lẻ sợ vỡ nợ vì hàng Tết

Mặc dù đã có nhiều công ty trên địa bàn TP.HCM chào hàng nhưng nhiều tiểu thương vẫn chưa dám lấy hàng về bán Tết, vì giá cả không hợp lý và chưa đàm phán được. Trong khi đó, vào thời điểm này mọi năm hàng hóa Tết đã ngập các chợ, nhất là hàng Trung Quốc giá rẻ. Một điều đáng lưu ý nữa là, năm nay tiểu thương từ chối nhận hàng Trung Quốc vì người tiêu dùng tẩy chay những mặt hàng này. Song, những người kinh doanh cũng không dám mạo hiểm đưa về nhiều mặt hàng mới có giá cao.

“Hàng Trung Quốc thì không dám lấy về, hàng trong nước có thương hiệu thì giá cả đắt đỏ nên thay vì hàng Trung Quốc, chúng tôi chỉ dám nhận hàng của những doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ để phù hợp với túi tiền. Tuy nhiên, lượng hàng lấy về hiện tại chỉ để bán hàng bình thường chứ chưa dám lấy nhiều về trữ hàng Tết vì sợ ế”, anh Lê Trí, tiểu thương chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), chuyên kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo cho biết.

Chị Hoàng Minh, tiểu thương chuyên kinh doanh các mặt hàng gia dụng tại chợ Phú Lâm (Q.6) cũng cho hay: “Tính đến hiện tại, cả chợ đều vắng bóng hàng Tết, nên tôi cũng chưa dám lấy hàng về bán. Phải đến đầu tháng 11 âm lịch, mới bắt đầu tính đến chuyện nhập hàng và trữ hàng Tết. Nếu có lấy cũng chỉ lấy cầm chừng và không dám tăng giá vì bán ế thì nguy”. Chị Minh cho biết thêm, chủ yếu hàng hóa lấy về thời điểm này là hàng Việt Nam, riêng hàng Trung Quốc chỉ lấy mặt hàng chén sứ là còn dễ bán.

Mặt khác, do các siêu thị cũng đang chạy đua khuyến mãi liên tục, trong khi các chợ giá các mặt hàng vẫn không đổi nên người tiêu dùng “quay lưng”. Kiệt quệ nhất phải kể đến các sạp hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng. Vì vậy nhiều tiểu thương đành chấp nhận thu hẹp kinh doanh chứ không dám liều vay vốn để tích trữ hàng Tết sợ dẫn đến vỡ nợ. Hiện sức mua tại các chợ đang rất yếu, chỉ bán hàng được vào buổi sáng còn buổi chiều thì “vắng như chùa Bà Đanh”.

Chợ đầu mối vừa bán vừa run

Ghi nhận của PV tại 3 chợ đầu mối lớn trên địa bàn TP như Bình Tây (Q.6), chợ An Đông (Q.5), chợ nông sản Thủ Đức (Q.Thủ Đức) cũng cho thấy, mặc dù đang vào mùa bỏ hàng cho các điểm lẻ nhưng các tiểu thương không dám giao hàng mới cho khách. Theo chủ sạp quần áo ở chợ Bình Tây, thông thường như mọi năm, khách đến lấy hàng đều có thể trả chậm, nhưng năm nay, các thương nhân cung cấp hàng cho chủ sạp yêu cầu phải trả tiền tươi. Do đó, các chủ sạp cũng phải yêu cầu khách hàng phải thanh toán hết các khoản nợ cũ rồi mới giao hàng.

Bên cạnh đó, việc trữ hàng Tết cũng gần như không được tính đến. Hầu hết các tiểu thương đều xác định bán hết đến đâu mới nhập về đến đó, chứ không để xảy ra tình trạng “ôm hàng chôn vốn”. Bởi vậy trong những ngày này hàng về các chợ đầu mối cũng thưa thớt, các gian hàng, lối đi vào chợ vẫn rộng rãi chứ không chật ních, chen không nổi như năm ngoái.

Trao đổi với PV, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, do giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào tăng cao, sức mua trên thị trường tăng chậm cũng khiến các tiểu thương gặp nhiều khó khăn trong việc trữ và tung hàng Tết vào thời điểm này. Tuy nhiên, TP đã xác định nguồn hàng cung cầu trước trong và sau Tết Quý Tỵ 2013, chợ đầu mối sẽ chiếm từ 40 – 50% thị phần. Đặc biệt, các mặt hàng rau, củ, quả, thủy hải sản chiếm đến 60 – 70% thị phần.

Để giải quyết khó khăn, trước mắt Sở Công thương đã thực hiện kí kết hỗ trợ vốn với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng Tết với Ngân hàng Sacombank. Theo đó, sẽ có gói vốn 1.000 tỉ đồng cho khoảng gần 1.000 tiểu thương tại 243 chợ đại trà trên địa bàn TP vay. Bà Đào nhận định, với sự hỗ trợ này, cả người dân và tiểu thương có thể yên tâm nguồn hàng hóa sẽ đáp ứng cung cầu, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến.

Thúy Ngà

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.