Hàng loạt sách văn học thiếu nhi ra mắt dịp Noel 2014

Các tác phẩm được giải và vào chung khảo cuộc Vận động sáng tác cho thiếu nhi thuộc Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch vừa được in và sẽ ra mắt bạn đọc cả nước dịp Giáng sinh này.
Sáng 17/12, tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu, Hà Nội) Dự án Hỗ trợ Văn học Thiếu nhi Việt Nam Đan Mạch tổ chức lễ trao giải cuộc Vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2012 – 2013 và phát động cuộc vận động sáng tác năm 2013 - 2015.

Tất cả các tác phẩm đạt giải và một số tác phẩm vào vòng chung khảo đều được in và ra mắt độc giả trong dịp Noel nhằm đưa đến cho bạn đọc những tác phẩm nóng ấm hơi thở cuộc sống.

Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2012 – 2013 với hai chủ đề ở hai thể loại. Với văn xuôi dành cho độc giả lứa tuổi 10 – 14 là chủ đề “Vượt qua sợ hãi”, truyện tranh cho độc giả lứa tuổi 3 đến 6 là chủ đề “Lễ hội quê em”. Sau 1 năm phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 300 bài dự thi cho cả hai thể loại.

Ở thể loại văn xuôi, theo nhà văn Trần Đức Tiến, Ủy viên Hội đồng Chung khảo: “Chủ đề “Vượt qua sợ hãi” ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa. Xưa nay, không lúc này thì lúc khác, mấy ai sống trên đời mà thoát khỏi sự ám ảnh của những nỗi sợ? Dấu vết sợ hãi còn thấp thoáng cả trên những bước đường dẫn tới thành công, lập nên kỳ tích của những anh hùng, vĩ nhân. 
Hàng loạt sách văn học thiếu nhi ra mắt dịp Noel 2014 - ảnh 1
Các tác phẩm được giải ra mắt dịp Noel năm nay

"Người lớn có nỗi sợ của người lớn. Trẻ con có nỗi sợ của trẻ con. Từ những nỗi sợ mơ hồ, bí ẩn như sợ ma sợ quỷ, sợ ngoáo ộp mẹ mìn, đến những nỗi sợ cụ thể hiển hiện trước mắt như sợ bị bạn bè bắt nạt, sợ thầy cô gọi lên bảng khi chưa thuộc bài, sợ không có tiền nộp học phí, sợ một con ngỗng hung dữ tấn công… 

"Cùng với hàng trăm nỗi sợ không tên khác, sợ hãi thực sự trở thành một trở ngại tinh thần, ngăn cản quá trình trưởng thành, hoàn thiện nhân cách của tuổi trẻ. Chủ đề cuộc vận động như muốn nhắc nhở, khuyến khích các cây bút: hãy cùng các em nhìn thẳng vào nỗi sợ, và giúp các em vượt qua sợ hãi”.

Thể loại tranh truyện chủ đề “Lễ hội quê em” cũng thu hút được sự quan tâm của các họa sĩ trẻ với những tác phẩm đẹp về nội dung và hình thức, phù hợp cho đối tượng trẻ từ 3 - 6 tuổi. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhận xét: “Lễ hội quê em đã đánh thức từ các tác giả kí ức tuổi thơ đặc biệt khơi dậy những mảng màu đặc sắc đặc trưng từng vùng đất, từng lễ hội”.

Giám đốc Dự án Hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch, bà Lê Thị Dắt cho biết: “Buổi lễ trao giải cũng là dịp tổng kết một năm hoạt động của Dự án. Năm 2013 của Dự án được đánh dấu với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. 

"Dự án Hỗ trợ đã tiến hành vận động các tác giả trong cả nước sáng tác cho thiếu nhi thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp và các thư mời gửi tới từng tác giả chuyên và không chuyên. Đoàn công tác của Dự án đã tới nhiều địa phương từ Nam chí Bắc, giao lưu với các cây viết từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. 

"Dự án cũng tổ chức được hàng loạt hội thảo trao đổi kinh nghiệm sáng tác cho các em giữa các nhà văn, họa sĩ trong nước và Đan Mạch. Các câu lạc bộ bạn đọc trên khắp cả nước trong cả năm đã tích cực hoạt động, hướng dẫn đọc và được đọc các tác phẩm mới giàu nội dung và ý nghĩa. Cuộc vận động viết cảm nhận về các tác phẩm của dự án đã được các em tham gia nhiệt tình với nhiều ý kiến tích cực”.

Tại buổi lễ, cuộc vận động sáng tác năm 2013 – 2015 với chủ đề “Gõ cửa trái tim” cho thể loại truyện ngắn và “Ngày tôi gặp…” cho thể loại tranh truyện cũng chính thức được phát động. Bên cạnh việc kéo dài thời gian phát động và nhận bài thi từ 1 lên 2 năm so với thường niên, cuộc vận động sáng tác 2013-2015 còn nâng giá trị giải nhất từ 20 triệu lên 25 triệu. 

Hi vọng với sự hấp dẫn của đề tài, lòng yêu con trẻ của các nhà văn và họa sĩ, BTC sẽ nhận được nhiều tác phẩm có giá trị trong cuộc vận động sáng tác lần này. 
T.Huyền

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Đang cập nhật dữ liệu !