Ham lãi cao, 1.586 người sập bẫy sàn vàng ảo và “ủy thác đầu tư”

Công ty Khải Thái đã thu của 1.586 khách hàng với tổng số tiền hơn 501 tỷ đồng, trong đó có 10,466 tỷ đồng tiền của khách hàng chơi vàng tài khoản.

Ngày 21/08/2017, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án sàn vàng đối với các đối tượng Hsu Ming Jung, Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh, Trịnh Hoàng Bình, Tăng Hải Nam, Nguyễn Mạnh Linh, Phạm Trung Kiên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 BLHS. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Tối cao, năm 2011 Hsu Minh Jung (tên thường gọi là Saga), quốc tịch Đài Loan thành lập Công ty TNHH và Tư vấn Khải Thái. Tuy nhiên, Saga không đứng tên bất cứ vị trí nào ở công ty mà thuê các Giám đốc người Việt điều hành công ty.

Công ty có 3 chi nhánh, tại các địa chỉ: tầng 18, 19 tòa nhà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội do Đoàn Thị Luyến quản lý. Tầng 18 tòa nhà Lotte Hà Nội do Tăng Hải Nam quản lý. Tầng 11 tòa nhà Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội do Đinh Thị Hồng Vinh quản lý.

Trong thời gian hoạt động, công ty Khải Thái không hoạt động kinh doanh về những ngành nghề đã đăng ký mà tiến hành các hoạt động: Kinh doanh vàng tài khoản, ngoại tệ; huy động tiền gửi của người dân dưới hình thức ủy thác đầu tư.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2012, Công ty Khải Thái tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ để khách hàng tự chơi vàng tài khoản (vàng ảo). Tuy nhiên, do hoạt động này không mang lại hiệu quả nên từ giữa tháng 12/2012, Saga đã đưa ra loại hình kinh doanh mới là huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư. Saga đưa ra các thông tin gian dối về hoạt động của công ty là kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối, bất động sản, khách sạn, ô tô và chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của công ty, trong đó có Phan Kiện Trung, Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh, Nguyễn Mạnh Linh, Trịnh Hoàng Bình, Tăng Hải Nam dùng nhiều hình thức quảng cáo, trực tiếp tư vấn và đào tạo các nhân viên tư vấn để khách hàng tin tưởng vào công ty Khải Thái.

Với các phương thức thủ đoạn trên, từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, công ty Khải Thái đã huy động hàng trăm tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, các bị can người Việt chỉ thừa nhận biết công ty Khải Thái kinh doanh trái pháp luật, không đúng với ngành nghề đã được cấp phép mà không biết mục đích lừa đảo của Saga vì không được Saga bàn bạc, thống nhất về việc tổ chức hoạt động ủy thác đầu tư thu hút tiền gửi nhằm mục đích chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng.

Về hoạt động kinh doanh sàn vàng tài khoản (sàn vàng ảo) của công ty Khải Thái, khi có khách hàng tham gia, nộp tiền mở tài khoản chơi vàng tài khoản thì các đối tượng mở tài khoản cho khách thông qua phần mềm MT4 để cập nhật thông tin cho khách hàng, khách hàng được cấp tài khoản giao dịch và thực hiện lệnh mua hoặc bán vàng tài khoản. Thực chất là khách hàng giao dịch, mua bán với chính công ty.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT không thu giữ được phần mềm MT4 nên kết quả điều tra về hoạt động này chỉ dựa trên báo cáo chung của công ty. Từ tháng 11/2011 đến tháng 1/2014, tổng thu từ sàn vàng ảo là hơn 10,466 tỷ đồng, tổng chi là 11,027 tỷ đồng.

Về hoạt động huy động tiền gửi dưới hình thức ủy thác đầu tư, Saga chỉ đạo các đồng phạm huy động tiền gửi với lãi suất cao từ 3%-3,5%/tháng, kỳ hạn ủy thác từ 3-12 tháng. Để tạo lòng tin cho khách hàng, Saga đã cho khách hàng “ăn bánh vẽ” rằng Khải Thái kinh doanh vàng tài khoản tại Hồng Kông, Quảng Châu, kinh doanh ngoại tệ, khách sạn, mở các hội thảo rầm rộ và tổ chức cho một số khách hàng đi du lịch kết hợp hội thảo tại Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc.

Bằng thủ đoạn trên, Công ty Khải Thái đã thu của 1.586 khách hàng với tổng số tiền hơn 501 tỷ đồng, trong đó có 10,466 tỷ đồng tiền của khách hàng chơi vàng tài khoản. Cơ quan CSĐT xác định, công ty Khải Thái đã trả cho khách hàng 177,938 tỷ đồng, như vậy còn lại số tiền hơn 323 tỷ đồng.

Trên thực tế, sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người bị hại đến cơ quan trình báo. Đến nay, chỉ có 717 người bị hại đến trình báo. Tiến hành ghi lời khai, xác minh số tiền ủy thác là hơn 280 tỷ đồng. Những người bị hại này đã nhận được tổng số tiền lãi 17,75 tỷ đồng. Đối trừ với các khoản tiền công ty Khải Thái đã thu và chi trả cho khách hàng, Cơ quan CSĐT xác định công ty Khải Thái đã chiếm đoạt của 717 người bị hại là hơn 264 tỷ đồng.

Ngân Giang

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.