Hầm chui Lê Văn Lương thông xe

Diện mạo hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 sắp thông xe

Để kịp tiến độ, các nhà thầu thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 (Hà Nội) đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công 3 ca liên tục trong ngày.
Theo ghi nhận của PV Infonet, hiện nay hầm chui Lê Văn Lương đang dần hoàn thiện sau gần 2 năm khởi công. Dự án có mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông và xóa ''điểm đen'' ùn tắc giữa đường Lê Văn Lương - Tố Hữu và Vành đai 3.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban QLDA giao thông chỉ đạo các nhà thầu liên quan quyết tâm thông xe dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 vào ngày 10/10/2022.
Để kịp tiến độ, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, thi công 3 ca liên tục trong ngày.
Các hạng mục chính của đường hầm cơ bản đã hoàn thành, hiện tại nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.
Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Ban điều hành Dự án hầm chui Lê Văn Lương cho biết, trên tinh thần ngày 10/10 thông xe hầm chui Lê Văn Lương, công nhân đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công, ngày và đêm liên tục, một số hạng mục còn lại cần thi công nốt như: rãnh thoát nước, dải phân cách giữa, đường điện,…..
Các hạng mục phụ trợ như cây xanh, chiếu sáng, thảm bê tông nhựa lớp trên C12,5, đèn tín hiệu... dự kiến xong trước ngày 5/10/2022.
Ông Trần Đức Quỳnh - Trưởng đoàn tư vấn giám sát liên doanh Tedi-Tecco 2 cho biết: 'Đến thời điểm này, đơn vị giám sát vẫn tuân thủ theo thiết kế và chỉ danh kỹ thuật của dự án. Chúng tôi bố trí nhân lực 24/7. Bất kỳ công đoạn của nhà thầu cần nghiệm thu, giám sát để có tư vấn kịp thời thì nhân lực tư vấn giám sát đều bố trí đầy đủ. Tiến độ ngày 10/10 thông xe nên chắc chắn các bên phải nỗ lực; và với vai trò tư vấn giám sát, chúng tôi khẳng định đảm bảo tiến độ'.
Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) được khởi công từ tháng 10/2020 với tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng.
Đến nay được giải ngân gần 93% và dự kiến giải ngân đến ngày 31/12/2022 đạt 100%.
Theo thiết kế, hầm chui được xây dựng theo hướng đường Lê Văn Lương, đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu.
Thi công gờ chắn bánh phía đường Lê Văn Lương dự kiến hoàn thành trước 25/9/2022.
Phần lan can bảo vệ chạy dọc hai bên đường Lê Văn Lương đã được lắp đặt.
Hầm chui Lê Văn Lương hoàn thành cơ bản hạng mục hầm chính. Các thành bê tông bó hai bên đường Tố Hữu, Lê Văn Lương dự kiến hoàn thành trước ngày 20/9/2022
Đây là là 1 trong 6 dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội, đã từng phải lùi tiến độ 6 tháng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Trong số 3 hầm trên tuyến đường Vành đai 3 đã được triển khai, hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 là hầm thi công khó nhất do điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp.
Công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết xung đột, ùn tắc tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông Thủ đô.

Bảo Khánh

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !