Hải quan chuyển hồ sơ doanh nghiệp giải thể, trốn thuế sang công an
Tổng cục Hải quan vừa thông tin với báo chí sáng 30/11, trong buổi họp báo chuyên đề về kết quả thu ngân sách 11 tháng và các giải pháp cuối năm 2017.
![]() |
Đại diện Tổng cục Hải quan thông tin với báo chí. |
Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, đã tổ chức các đoàn công tác tới các Cục Hải quan địa phương có số thu lớn, nợ thuế cao, nợ mới phát sinh tăng, loại hình phức tạp, nhiều mặt hàng nhạy cảm để quán triệt, yêu cầu các địa phương tích cực thực hiện các biện pháp để chống thất thu thuế để hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý nợ thuế như Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn...
Đối với những khoản nợ mới phát sinh trong năm 2017, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải thành lập tổ đôn đốc thu đòi nợ thuế, xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp thu hồi kịp thời số nợ thuế phát sinh trong năm 2017; việc không hoàn thành chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế được coi là không hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.
Đối với các doanh nghiệp đang có nợ thuế nhưng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc tự giải thể, có dấu hiệu trốn thuế: chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, khởi tố nhằm thu hồi nợ thuế.
Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan để áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế như Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phối hợp với một số Đại sứ quán để truy tìm doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp còn nợ thuế.