Hà Văn Thắm bất ngờ khai tình tiết mới, xin nhận tội cho cấp dưới

Trái với Nguyễn Xuân Sơn luôn đổ trách nhiệm cho người khác, Hà Văn Thắm đã cung cấp một số tình tiết mới để nhận tội về mình, nhằm xin giảm nhẹ cho thuộc cấp.

Đối với 3 tội danh được Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố đối với Hà Văn Thắm trong đó có tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự, khi đươc chủ tọa hỏi có ý kiến gì về những kết luận trong cáo trạng, Hà Văn Thắm cho biết trước khi trả lời xin được cung cấp 3 tình tiết mới không có trong cáo trạng.

Thứ nhất, bản cáo trạng có nêu 256,592 tỷ đồng được xem là hoàn ứng chung cho các khoản tạm ứng thực hiện nghiệp vụ của OceanBank, do đó thiệt hại của OceanBank là 1.319 tỷ đồng.

Nhưng trong phần kết luận vẫn ghi là OceanBank bị thiệt hại 1.576 tỷ đồng từ việc chi lãi ngoài hợp đồng. Nhưng thực tế sau khi trừ đi số tiền mà bị cáo đã hoàn ứng bằng tiền cá nhân, số tiền thiệt hại chỉ còn hơn 1.100 tỷ đồng. Số tiền này không được ghi trong cáo trạng và CQĐT nói rằng khi ra tòa sẽ khai. Như vậy, bị cáo nghĩ rằng phần kết luận sẽ phải giảm trừ tiếp. Kính mong HĐXX xem xét,” Hà Văn Thắm nói.

Bị cáo Hà Văn Thắm đã mong muốn được xem xét giảm trừ số tiền đã khấu trừ hoàn ứng, con số phải nhiều hơn nữa chứ không chỉ 176 tỷ đồng được ghi trong cáo trạng.

Hà Văn Thắm bất ngờ khai tình tiết mới, xin nhận tội cho cấp dưới - ảnh 1

Bị cáo Hà Văn Thắm.

Thứ hai, liên quan đến một số đồng nghiệp của Hà Văn Thắm, bị cáo cho rằng những đồng nghiệp này vì nể mình nên đã không khai ra, bản thân bị cáo cũng không khai ra tại cơ quan điều tra.

Còn hai tình tiết khác liên quan đến các đồng nghiệp, có thể là họ nể bị cáo mà không khai ra nhưng như vậy là bất lợi cho họ và không đảm bảo đúng thông tin đầy đủ để quý tòa xem xét”, Hà Văn Thắm nói.

Thứ nhất, liên quan đến chị Thủy (Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó TGĐ OceanBank) và nhân viên dưới quyền của chị Thủy . Ban đầu bị cáo có nói chị Thủy rút tiền ra để đưa anh Sơn chi ngoài lãi suất (Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ OceanBank – PV). Bị cáo không nói với chị Thủy về lý do chi tiền nên chị ấy không biết. Sau đó thì bị cáo nghĩ rằng chị ấy có biết, chắc là do anh Sơn hay chị Thu (Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ OeanBank – PV) nói nên chị ấy mới biết. Sau đó chị ấy có lên gặp bị cáo và nói “em biết đây là tiền chăm sóc khách hàng, luật không cấm nhưng cần có hóa đơn chứng từ nộp về”. Bị cáo có hứa với chị Thủy sẽ bỏ tiền túi ra để hỗ trợ hoàn ứng.

Có những lần chị Thủy đã khá gay gắt với bị cáo, nhưng bị cáo trả lời nếu không làm thế ngân hàng sẽ bị sập tiệm, bị cáo nghĩ rằng không có cách nào khác. Như vậy, bị cáo nghĩ rằng mình đã lừa chị Thủy, mong quý tòa xem xét cho chị Thủy, chị ấy không có tội và bị buộc phải làm trong hoàn cảnh như vậy. Bị cáo không thấy ghi trong cáo trạng và nghĩ là chị ấy nể bị cáo nên không khai ra. Đồng thời cũng mong quý tòa xem xét việc cung cấp tình tiết mới này là tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo do khai báo thành khẩn”.

“Còn tình tiết thứ hai cũng liên quan đến cấp dưới của bị cáo. Suốt từ 2009 bị cáo cùng ban điều hành có thống nhất các chỉ tiêu huy động vốn cho các đơn vị, trong đó có Khối Nguồn vốn, Khối Bán lẻ, Khối Khách hàng doanh nghiệp… và các Chi nhánh, Phòng giao dịch. Trong hoàn cảnh thị trường khó khăn, các ngân hàng đều chạy đua lãi suất huy động. Khi đó bị cáo có nghe chị Hoài Nam (Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc khối nguồn vốn) có kêu với bị cáo là “em bị một ách hai tròng, nếu làm sai có thể bị Thống đốc cách chức 2 năm hoặc nếu không đạt chỉ tiêu thì bị ngân hàng cho nghỉ việc”. Khi đó sợ ngân hàng bị mất thanh khoản nên chị Hoài Nam buộc phải lựa chọn vi phạm như vậy.

Bị cáo nghĩ hoàn cảnh của chị Hoài Nam cũng như 40 người khác, họ bị buộc phải làm theo. Do vậy bị cáo mong quý tòa xem xét đến chị Thủy, chị Hoài Nam cũng như Giám đốc các CN, PGD vì họ cũng buộc phải làm theo.”

Trả lời HĐXX, Hà Văn Thắm tiếp tục khẳng định việc thành lập Công ty BSC để thu phí dịch vụ và chi tiền ngoài lãi suất là mong muốn của Sơn. Bản thân Hà Văn Thắm không trực tiếp đưa tiền cho Sơn nhưng có chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho Sơn với tổng số tiền là hơn 69,8 tỷ đồng như trong cáo trạng.

Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục phủ nhận lời khai trên cũng như những cáo buộc trong cáo trạng.

Khác với bầu không khí khá gay gắt khi HĐXX xét hỏi Nguyễn Xuân Sơn, phần xét hỏi Hà Văn Thắm diễn ra khá “nhẹ nhàng” do cựu Chủ tịch OceanBank tỏ ra thành khẩn trước HĐXX.

PV

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.