Hà Tĩnh: Xe chở cát quá khổ hoành hành, phóng bạt mạng trên quốc lộ

Dọc theo QL1A (đoạn từ Nghi Xuân vào Thạch Hà, Hà Tĩnh), nhiều xe tải có dấu hiệu cơi nới, hàng chất chồng cao thành thùng chạy bạt mạng, khiến người đi đường khiếp vía.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết những xe tải này đều được cơi nới thành thùng, cao thêm 20-40cm. Quan sát thùng xe, cát được đắp thành ngọn, vi phạm quy định về chiều cao xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.

Sau khi lấy hàng ở khu vực các bãi cát thuộc xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân), các xe tải đầy ắp thùng di chuyển dọc theo QL1A, đưa cát tới các nhà máy, công trình trên địa bàn huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh, quãng đường di chuyển khoảng hơn 30km.

{keywords}{keywords}{keywords}

Đặc biệt, vào thời gian sáng sớm, buổi trưa hoặc chiều tối, lợi dụng lúc giao ca hoặc lực lượng cảnh sát giao thông chưa làm nhiệm vụ, từng đoàn xe nuối đuôi nhau như đi diễu hành, phóng bạt mạng. Gặp cảnh như vậy, người đi đường vô cùng hoang mang, nhiều người phải dừng xe né sát vào lề đường cho các xe phóng qua mới dám đi tiếp.

Nghiêm trọng hơn, ngay cả trong giờ hành chính, những chiếc xe này cũng vô tư tung hoành suốt dọc hành trình nhưng dường như không gặp bất kỳ cản trở nào.

Trong quá trình theo dõi, PV Infonet đã ghi nhận nhiều hình ảnh về những “hung thần” trên quốc lộ 1A.

Cụ thể, vào khoảng 8h15 ngày 12/1, chiếc xe tải BKS 38C-121.73 kéo theo ben tự đổ 38R-006.23 đầy ắp cát ngang nhiên di chuyển từ Nghi Xuân vào Thạch Hà như "giữa chốn không người".

Dọc đường đi, chiếc xe này thường xuyên phóng bạt mạng, vượt những xe cùng chiều khiến người đi đường không khỏi lo ngại. Khi biết có người theo dõi, tài xế đã điều khiển cho xe đỗ ở khu vực đường lưu thông nội bộ trước cổng của Công ty Viết Hải (xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

{keywords}
Chiếc xe tải chở cát đầy ắp thùng, lưu thông với tốc độ rất cao trên Quốc lộ 1A, đoạn từ Nghi Xuân vào Thạch Hà, Hà Tĩnh.

PV cũng nhiều lần bắt gặp xe tải BKS 38C-045.62 đắp đầy cát di chuyển theo lộ trình nói trên. Chiếc xe này thường chở đầy cát với thành thùng rất cao, hoạt động liên tục.

Đáng chú ý, dù mới có biển số tạm thời, chiếc xe T89-211.12 vẫn tham gia kinh doanh vận tải. Theo quy định, chủ xe phải làm thủ tục đăng ký xe, đăng ký lĩnh vực hoạt động rồi mới được phép tham gia vận tải trên đường. Có lẽ do lo sợ bị lực lượng chức năng xử lý nên chiếc xe này lưu thông với tốc độ rất cao.

Mới sáng hôm qua (Chủ nhật ngày 17/1), lợi dụng lúc lực lượng chức năng chưa làm việc, cung đường Nghi Xuân - Thạch Hà xuất hiện hàng loạt xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

7h15 ngày 17/1, PV chứng kiến chiếc xe Howo BKS 37H-002.80 kéo theo ben tự đổ 37R-027.76 (biển số Nghệ An) đắp đầy cát đang dừng bên đường, khu vực xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc).

Cùng thời điểm này, chiếc xe mang logo Viết Hải BKS 38C-050.9X kéo theo rơ mooc 38R-0190 chở hàng cao gấp đôi thành thùng xuất hiện cách đó không xa.

{keywords}
Xe mang logo Viết Hải BKS 38C-050.98 kéo theo rơ mooc 38R-0190 chở hàng cao gấp đôi thành thùng. (Ảnh chụp lúc 7h23 ngày 17/1)

Một lúc sau, hàng loạt xe tải mang logo CSMT, BKS 38C-054.07, 38C-012.33, 38C-135.96, 38C-144.65 nối đuôi nhau như đi hội.

Một người dân thường xuyên lưu thông trên cung đường này cho biết: “Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe chở cát lưu thông trên tuyến đường này. Họ chở quá thành thùng, chạy với tốc độ lớn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Rất mong cơ quan chức năng Hà Tĩnh có chế tài xử phạt thật nghiêm các xe vi phạm, bảo vệ sự bình yên cho người dân, nhất là khi ngày Tết đang cận kề”.

Dương Cầm

Giám đốc Công an Hà Tĩnh nói gì về xe cơi nới, quá tải lộng hành?

Giám đốc Công an Hà Tĩnh nói gì về xe cơi nới, quá tải lộng hành?

Trao đổi với PV về tình trạng xe cơi nới, quá tải ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ nhưng không được xử lý, GĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang chuẩn bị thành lập đoàn công tác để tổng kiểm tra và xử lý.

Xe chở cát quá khổ "làm mưa làm gió", CSGT bó tay vì... cân hỏng?

Xe chở cát quá khổ "làm mưa làm gió", CSGT bó tay vì... cân hỏng?

Suốt một thời gian dài, những xe đầu kéo chở cát đầy có ngọn, không che chắn, làm mưa làm gió trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Nghệ An, nhưng chưa thấy các cơ quan chức năng xử lý.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !