Hà Tĩnh: Đã tìm thấy 5 ngư dân trên tàu cá gặp sự cố lúc biển động mạnh

Trưa 9/8, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đình Sương, Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết đã tìm thấy 5 ngư dân đi đánh cá bị chết máy trên biển lúc sóng to gió lớn, mọi người vẫn bình an mạnh khoẻ.

{keywords}
Mỗi khi biển động, lực lượng cứu nạn cứu hộ thông báo từ sớm để ngư dân vào các âu thuyền trú tránh. (Ảnh minh họa)

Sáng nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động tàu có công suất 3000 mã lực cùng 9 cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội 2, xuất phát từ cảng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) tiếp tục ra khu vực biển có 5 ngư dân mất liên lạc để tìm kiếm.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện được thuyền của ông Hải đang neo đậu tại vị trí lúc thuyền bị hỏng máy. Khi tiếp cận lại gần thì thấy 5 ngư dân vẫn trong tình trạng khoẻ mạnh, an toàn. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành lai dắt chiếc thuyền cùng 5 ngư dân vào bờ, dự kiến khoảng 4 giờ sau sẽ cập cảng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 8/8, Đồn biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo chiếc thuyền cá số hiệu HT-20408TS do ông Nguyễn Văn Hải (trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) làm chủ, bị chết máy cách vùng biển Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý. Đến hơn 17h cùng ngày thì mất liên lạc hoàn toàn.

Thời điểm chiếc thuyền gặp sự cố, do anh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới nên vùng biển này có sóng to, gió lớn. Trên thuyền có 4 đàn ông và 1 phụ nữ ra biển đánh cá từ ngày 1/8.

Các ngư dân gặp nạn trên biển gồm: anh Nguyễn Văn Hải (SN 1982, chủ phương tiện), ông Nguyễn Văn Hà (SN 1977, anh trai chủ phương tiện), bà Phạm Thị Hồng (SN 1955), cùng trú tại thôn Xuân Phượng; anh Hoàng Công Phương (SN 1983, trú thôn Hoa Thành) và anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1981, trú thôn Giang Hà), tất cả ở cùng xã Thạch Kim.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã điều động tàu của Hải đội 2 ra biển để ứng cứu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh nên tàu cứu hộ không thể ra khơi.

Mặt khác, lực lượng Biên phòng Cửa Sót cũng thông báo với các tàu thuyền ở khu vực lân cận với chiếc thuyền gặp nạn để đến ứng cứu nhưng không liên lạc được. Hơn nữa, do chiếc thuyền gặp sự cố là loại phương tiện không quy định lắp thiết bị giám sát hành trình (chiều dài dưới 15m) nên khó xác định chính xác tọa độ trên biển.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển đã phối hợp với các địa phương ven biển thông báo cho 3.384 tàu cá các loại (116 tàu đánh hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.268 hoạt động ven bờ) với 14.436 ngư dân, hướng dẫn họ vào nơi tránh trú an toàn.

Tàu cá đứt neo, trôi dạt trên vùng biển Quảng Trị khi tìm đường tránh bão số 7 được cứu hộ thành công

Tàu cá đứt neo, trôi dạt trên vùng biển Quảng Trị khi tìm đường tránh bão số 7 được cứu hộ thành công

Sau khi được cứu hộ thành công đang khi đang trôi dạt trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định tiếp tục bị mắc cạn và lực lượng chức năng đang huy động lực lượng để đưa vào nơi an toàn.

Trần Hoàn 

Huế: Cắm biển cảnh báo bờ biển bị sạt lở, cát tràn vào khu sản xuất nông nghiệp

Sau cơn bão số 4 (Noru), bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế đoạn chưa được xây dựng kè tiếp tục bị sạt lở, xâm thực, đe doạ đến rừng phòng hộ, khu nuôi trồng thủy sản của người dân sống gần bờ biển.

Mưa trắng trời, phố cổ Hội An lại chìm trong biển nước, người dân chật vật tránh lũ

Mưa lớn hai ngày qua khiến phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại chìm trong biển nước. Từ hôm qua, người dân phải đưa đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện ở Quảng Ngãi

Trong sáng 11/10, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Nỗ lực khắc phục, sớm ổn định đời sống dân sinh

Gần 10 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), hàng trăm người dân vẫn đang phải tá túc ở nhà văn hóa cộng đồng và người thân. Nhiều bản làng vẫn ngổn ngang sau lũ dữ.

Quảng Nam: Mưa lớn, nhiều nơi ngập nặng, 2 người bị nước lũ cuốn trôi

Chiều 10/10, lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm tung tích 2 người bị lũ cuốn khi vượt sông Na.

Đà Nẵng: Mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt, học sinh 29 trường nghỉ học

Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày hôm qua đến sáng nay (10/10) đã khiến nhiều tuyến đường, vùng trũng thấp trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập. Học sinh 29 trường của huyện Hoà Vang phải nghỉ học.

Người dân xứ Thanh dầm mình trong biển nước gặt lúa sau mưa bão

Lúa đến mùa thu hoạch nhưng do ảnh hưởng của mưa bão gây lụt lội nên ngập sâu trong nước. Hạt lúa đã mọc mầm, người dân vẫn phải cố thu hoạch để vớt vát chút ít.

Chùm ảnh: Nhà cửa, công sở tan hoang sau trận lũ quét kinh hoàng ở huyện Kỳ Sơn

Trận lũ quét kinh hoàng đã làm cho nhiều nhà dân và trụ sở làm việc của nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề. Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Nỗ lực thông tuyến quốc lộ 7A để sớm đến tâm điểm trận lũ quét kinh hoàng

Ảnh hưởng của mưa lớn khiến một số vị trí trên quốc lộ 7A đang bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý đường bộ đang nỗ lực thông tuyến.

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An: Bé gái 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi

Trận lũ quét kinh hoàng lúc rạng sáng nay (2/10) tại huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khiến 1 bé gái 4 tháng tuổi bị cuốn trôi, tử vong. Nhiều tài sản của người dân đã trôi theo dòng nước lũ.

Đang cập nhật dữ liệu !