Hà Nội: Ùn tắc dài từ cửa ngõ đến nội thành sau kỳ nghỉ lễ

4/9, ngày cuối kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, dòng người và phương tiện từ các nơi quay trở lại Hà Nội dày đặc khiến các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô đến nội thành liên tục ùn tắc.

{keywords}
Theo ghi nhận của PV Infonet, vào chiều ngày 4/9, tại bến xe Giáp Bát, người dân từ các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... bắt đầu trở lại Hà Nội để học tập và làm việc. Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý.
{keywords}
Sau những ngày về quê nghỉ lễ 2/9, người dân từ khắp các tỉnh bắt đầu trở lại Thủ đô làm việc, học tập.
{keywords}
Xe dừng tại bến, nhiều người vẫn khá mệt mỏi vì phải di chuyển đoạn đường dài.
{keywords}
Không chỉ người lớn mà những em bé cũng tỏ ra khá mệt mỏi.
{keywords}
Người dân mang đồ đạc lỉnh kỉnh từ quê lên Hà Nội.
{keywords}
Chị Lê Hải An (Thanh Hóa) cho biết: "Di chuyển từ quê lên tới bến xe Giáp Bát mất gần 4 tiếng đồng hồ, chậm hơn bình thường 30 phút. Vì dịp lễ nên lúc lên xe lượng khách cũng khá đông, giá vé từ Thanh Hóa ra Hà Nội là 200.000 đồng có tăng nhẹ so với năm trước".
{keywords}
Hầu hết tất cả mọi người trở lại Hà Nội đều với hành lý lỉnh kỉnh. Ai cũng mang chút quà từ quê lên sau kỳ nghỉ lễ.
{keywords}
Lượng khách đổ về các bến xe đông đúc nhưng tại đây đều được bố trí xe buýt, xe taxi, xe ôm... đưa đón, giải tỏa hành khách.
{keywords}
Hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, mật độ người và phương tiện từ các địa phương trở lại Hà Nội tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô tăng nhanh.
{keywords}
Theo ghi nhận, vào khoảng 15h30, chiều 4/9, tại hầu hết các cửa ngõ, đường phố hướng vào trung tâm Hà Nội đều xảy ra ùn tắc.
{keywords}
Tại đường Giải Phóng, ngã tư khu vực bến xe Nước Ngầm hướng đi Khuất Duy Tiến, lượng phương tiện đông đúc, có thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông.
{keywords}
Hàng dài ô tô chậm chạp di chuyển hướng từ cầu Linh Đàm về đường Khuất Duy Tiến.
{keywords}
Dòng xe ken dày hướng vào nội đô.
{keywords}
Đến khoảng 16h30, giao thông tại cửa ngõ vào nội đô vẫn ùn tắc kéo dài.
{keywords}
Hình ảnh đường Vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm
{keywords}
Từng hàng xe ô tô nối dài trên đường Vành Đai 3 nút giao Linh Đàm
{keywords}
 
{keywords}
 

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !