Hà Nội: Trên 80% đàn gia cầm sinh sản đã được tiêm phòng vắc xin cúm
Ngày 11/3, Sở NN&PTNT Hà Nội có báo cáo về diễn biến tình hình dịch cúm gia cầm và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.
Theo đó, tính đến ngày 10/3/2020, trên địa bàn TP xảy ra 5 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 ở 5 xã thuộc 2 huyện (Chương Mỹ và Mê Linh) xảy ra ở 10 hộ chăn nuôi, số gia cầm tiêu hủy là 12.448 con. Như vậy, tính từ ngày 5/3 đến ngày 10/3, TP Hà Nội tăng thêm 1 hộ chăn nuôi có dịch cúm gia cầm A/H5N6, tiêu hủy thêm 125 con.
![]() |
Sở NN&PTNT cho biết, toàn TP đã triển khai tiêm phòng vắc xin cúm cho đàn gia cầm sinh sản, tiến độ đạt trên 80% tổng đàn trong diện tiêm. |
Theo Sở NN&PTNT, thời gian tới, các ổ dịch cúm gia cầm xảy ra nhỏ lẻ, chủ yếu xảy ra trên đàn gia cầm thương phẩm. Trong khi, tổng đàn gia cầm thương phẩm toàn TP chiếm tỷ lệ cao (gần 60% tổng đàn).
Hơn nữa, năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn TP làm chết và tiêu hủy trên 500 nghìn con lợn (chiếm trên 29% tổng đàn lợn toàn TP), do vậy, người chăn nuôi đã chuyển sang nuôi gia cầm nên nguy cơ dịch bệnh là rất cao.
Ngoài ra, do Hà Nội là địa bàn chu chuyển, tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm lớn từ các tỉnh khác về, giao thông nhiều tuyến đường quốc lộ, do vậy, việc kiểm soát dịch bệnh gặp không ít khó khăn. Việc chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, nhất là nhận thức của người dân về chăn nuôi an toàn sinh học và chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm còn thấp cũng là một trong những nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Để hạn chế dịch bệnh, Sở NN&PTNT đã triển khai thực hiện các giải pháp. Trong đó, thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP; đồng thời ban hành các văn bản đề nghị các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc tập trung phòng, chống dịch bệnh động vật.
Sở NN&PTNT cũng chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội phối hợp với UBND cấp huyện, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Chương Mỹ, Mê Linh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm.
Đối với các huyện chưa có dịch, Sở NN&PTNT yêu cầu chủ động tăng cường công tác kiểm tra, tiêm phòng và giám sát chặt chẽ phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi có ổ dịch xảy ra. Đến nay, toàn TP đã triển khai tiêm phòng vắc xin cúm cho đàn gia cầm sinh sản, tiến độ đạt trên 80% tổng đàn trong diện tiêm.
Sở NN&PTNT cũng phối hợp với các sở, ban ngành, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ các ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; các trạm, chốt kiểm dịch liên ngành kiểm soát tốt các phương tiện vận chuyển gia cầm ra, vào địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trong thời gian tới, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện, đặc biệt là huyện Chương Mỹ và Mê Linh triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm không để lây lan.
Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Tăng cường kiểm tra tình hình chăn nuôi, chỉ đạo hệ thống thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tới tận hộ chăn nuôi, phát hiện kịp thời, khoanh vùng và xử lý nhanh gọn khi có ổ dịch xảy ra; tổ chức tiêm phòng tốt các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch.
Sở NN&PTNT cũng sẽ tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn. Đặc biệt, các phương tiện vận chuyển gia cầm và sản phẩm của gia cầm. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch.
Đồng thời, đề nghị các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với thú y kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, đặc biệt đối với các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm…; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để không để dịch bệnh xảy ra.