Hà Nội: "Sóng ngầm" ở chung cư 96 Định Công

Thời gian gần đây, cư dân chung cư 96 Định Công bức xúc “tố” hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư như thành lập Ban quản trị không được người dân chấp thuận, tự ý nâng phí dịch vụ trông giữ xe, mất an ninh trật tự, tự ý thay đổi thiết kế tòa nhà...

Hà Nội: "Sóng ngầm" ở chung cư 96 Định Công

Nhiều bức xúc chưa được giải quyết

Trong đơn thư gửi các cơ quan chức năng, cư dân sống tại chung cư 96 Định Công (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Mộc và Xây dựng Hà Nội (gọi tắt là Công ty Mộc) sau 5 năm đi vào hoạt động, đến nay vẫn chưa có Ban quản trị hợp pháp.

Ông Nguyễn Mạnh Chiến, cư dân sống tại chung cư 96 Định Công cho rằng, chủ đầu tư đã tự ý thành lập Ban quản trị mà không được sự đồng ý của người dân, điều này trái với quy định về Luật Nhà ở, dẫn đến việc những người có trách nhiệm trong Ban quản trị này đã không làm tròn trách nhiệm của mình, không bảo vệ quyền lợi của người dân, làm ngơ trước những bất cập của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã chiếm dụng phần diện tích sử dụng chung của dân cư, cụ thể là sảnh chính lối đi vào tòa nhà của các hộ dân làm trụ sở của Xí nghiệp Quản lý nhà và Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp; cho siêu thị Intimex làm kho nhận hàng; ngăn tường để cho thuê…

Cũng theo phản ánh của cư dân, việc bảo đảm an ninh, an toàn cho tòa nhà rất bất cập. Chủ đầu tư có đặt trạm bảo vệ ở tầng trệt, có camera để quan sát từng tầng, nhưng hầu như không sử dụng, không có người trực, khách đến tự do đi lại, vì vậy đã nhiều lần kẻ gian lợi dụng đến lừa đảo các hộ dân; các công ty đến thuê đặt trụ sở làm việc ở chung cư quá nhiều, nhân viên và các phương tiện ôtô, xe máy không được quản lý, gây mất an ninh, trật tự của tòa nhà.

Hà Nội: `Sóng ngầm` ở chung cư 96 Định Công
Sân chơi tập thể được tận dụng làm nơi để xe

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục xây dựng một tòa nhà chung cư thứ 2, ngay phía trong chung cư 96 Định Công, nhưng các loại vật tư, máy móc tập kết bừa bãi, thường xuyên di chuyển rất mất an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực. Đặc biệt tiếng ồn và bụi từ công trình xây dựng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, nhất là trẻ em.

Ông Lê Huy Sơn, Trưởng ban đại diện lâm thời còn cho rằng, chủ đầu tư đã tăng giá dịch vụ trông giữ xe ôtô lên 1,5 triệu đồng/xe/tháng (trước đó từ 8 trăm nghìn đến 1 triệu đồng/xe/tháng, tùy từng loại xe), nhưng không hỏi ý kiến của người dân, không thông qua Ban quản trị lâm thời (hoạt động từ năm 2008) là trái với Quyết định số 47/2011/QĐUBND ngày 22/12/2011 của UBND TP. Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô.

Với những bất cập trên đây, người dân Tổ 80, chung cư 96 Định Công đã nhiều lần họp, kiến nghị, nhưng không được chủ đầu tư là Công ty Mộc giải quyết, khiến cư dân đang sống tại tòa nhà rất bức xúc.

Tự ý thay đổi thiết kế?

Trong khi những bức xúc của người dân chưa được chủ đầu tư là Công ty Mộc giải quyết, thì mới đây, người dân tiếp tục gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, cho rằng chủ đầu tư đã tự ý thay đổi thiết kế của tòa nhà như: tự ý phá rỡ cầu thang ra vào phía đầu hồi của tòa nhà, không gian sảnh chính tại tầng 1, nơi dành cho cư dân đi lại, nghỉ ngơi bị chủ đầu tư chiếm dụng, phân thành các phòng nhỏ để cho thuê; tự động cơi nới thêm diện tích mái che, rào sắt tại lối đi quanh nhà để tổ chức dịch vụ trông giữ xe máy cho công ty bán hàng đa cấp (công ty thuê văn phòng trong tòa nhà).

“Theo thiết kế, lối đi tại sảnh chính dành cho cư dân tòa nhà, còn lối ra vào 2 bên tòa nhà dành cho khu vực văn phòng. Tuy nhiên, lối ra vào 2 bên đã bị chủ đầu tư phá bỏ, nên cả tòa nhà chỉ có một lối đi duy nhất là sảnh chính, gây xung đột giao thông, xảy ra tình trạng lộn xộn, làm mất trật tự, an ninh cho tòa nhà” - ông Sơn nói.

Cũng theo phản ánh của người dân, lối thoát hiểm trên tầng 3 đã bị chủ đầu tư “tận dụng” làm nơi để tủ điện, điều hòa và dựng hàng rào chắn, khóa chặt cửa. Trong khi đó, thang máy lớn nhất của tòa nhà đã bị cắt điện. Điều này khiến cho hàng trăm hộ dân sống tại tòa nhà luôn thấp thỏm, lo lắng vì khi có sự cố xảy ra không biết chạy đi đâu.

Phần hành lang ngoài bao quanh chung cư, từ sân trước đến hành lang chữa cháy phía sau đều được tận dụng triệt để. Ngay trước sảnh chính của tòa nhà là bãi gửi xe của siêu thị Intimex và ngân hàng Quân đội chiếm hết. Hành lang phía sau đủ rộng để xe cứu hỏa có thể vào được thì nay chủ đầu tư đã cho dựng lên thành lán trông giữ xe.

Hà Nội: `Sóng ngầm` ở chung cư 96 Định Công

Lối thoát hiểm của tòa nhà bị bịt kín

“Nếu không may xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ thì dân chúng tôi sẽ trở tay kịp. Cầu thang thoát hiểm thì đã bị chặn đứng bởi cánh cửa sắt. Nếu không may có chuyện, ai sẽ bảo bảo tính mạnh cho cư dân? Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được chủ đầu tư khắc phục”, ông Sơn bức xúc.

Cư dân chung cư này còn tố cáo việc chủ đầu tư tự ý cơi nới, xây thêm căn hộ trên tầng 19, mà theo thiết kế đã được phê duyệt, từ tầng 1 đến tầng 18 mỗi tầng có 8 căn hộ, còn tầng 19 là tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, tầng 19 đã được chủ đầu tư chia thành 4 căn hộ, được đánh số A, B, C, D và hiện nay cả 4 căn hộ này đã có người ở.

Trao đổi với PV về những bức xúc của người dân, ông Nguyễn Ngọc Tiến - Tổng Giám đốc Công ty CP Mộc và Xây dựng Hà Nội cho biết, những phản ánh của người dân là không có căn cứ. Tòa nhà đi vào vận hành và đã đạt được những chứng nhận đảm bảo. Còn về việc trông giữ xe tại tòa nhà, theo ông Tiến đó đều là khu vực dành cho văn phòng thuê để làm việc, nên họ cũng có quyền lợi như cư dân. Ông Tiến cũng khẳng định tầng 19 đã được làm đúng với thiết kế đã được phê duyệt(!).

Nguyễn Hiếu

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.