Hà Nội: Người dân Thạch Thất đóng góp hơn 700 tỷ đồng xây dựng NTM
![]() |
Diện mạo huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã đổi thay sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |
Là huyện thuần nông, năm 2010 khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thạch Thất phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu người lúc bấy giờ của huyện chỉ đạt 13,1 triệu đồng/người/năm. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương; công tác dồn điền đổi thửa còn diễn ra chậm. Theo kết quả rà soát, toàn huyện có 03 xã đạt 7 tiêu chí, 14 xã đạt 6 tiêu chí, 5 xã đạt 5 tiêu chí.
Tuy nhiên, bằng quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo huyện và sự đồng lòng của nhân dân, sau 10 năm triển khai thực hiện, huyện Thạch Thất đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,1 triệu đồng lên 58 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,58% xuống còn 1,97%; Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,54%; hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư đồng bộ, từ đó, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới khang trang hơn, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
Để có được thành công đó, ngoài lợi thế được hỗ trợ của Thành phố, huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu bản chất chương trình xây dựng NTM, từ đó huy động mọi nguồn lực sẵn có của địa phương như đấu giá quyền sử dụng đất, huy động đóng góp của các tổ chức xã hội, vốn xã hội hóa để đầu tư thực hiện chương trình xây dựng NTM.
Kết quả, sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã huy động được 701.572 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt là 354.003 triệu đồng; 357.465 ngày công; 18.146 m2 đất thổ cư; 106.446 m2 đất nông nghiệp; nguồn khác 347.569 triệu đồng.