Hà Nội: Mưa lạnh vào giờ tam tầm, đường phố tắc nghẹt

Những "điểm đen" về ùn tắc là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch,... vào giờ tan tầm đều trong tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của PV Infonet, vào chiều tối ngày 28/12, Hà Nội có mưa khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, nhiều khu vực ùn tắc kéo dài.
Những "điểm đen" về ùn tắc là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Phạm Ngọc Thạch,... vào giờ tan tầm đều trong tình trạng ùn ứ diễn ra nghiêm trọng.
Các phương tiện thay nhau xếp hàng "điền vào chỗ trống" trên đường.
Người đi xe máy trùm kín áo mưa, run run chen chúc, chờ đợi di chuyển trong cơn mưa lạnh buốt đến "thấu xương".
Dòng người "chôn chân" trên đường.
Tại các nút giao luôn ùn tắc.
Hướng lưu thông về Láng Hạ chật cứng, dòng phương tiện nhích từng chút một dưới mưa phùn.
Nhiều phương tiện đi ngược chiều trên vỉa hè.
Người dân khi ra đường đều trang bị đầy đủ khăn len, găng tay để chống lại giá rét
Dòng phương tiện nối đuôi nhau trên đường.
Trời mưa phùn, gió mạnh và rét đã khiến nhiều người chuyển sang đi taxi và phương tiện công cộng khác thay vì thói quen đi xe máy.

Hà Nội tổ chức lại giao thông tại một số khu vực nhằm giảm ùn tắc

Ngày 28/12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số khu vực nhằm bảo đảm an toàn và giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tại khu vực nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm), từ ngày 30-12-2022, cấm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu đi Lương Thế Vinh hướng đi Khuất Duy Tiến; tổ chức cho các phương tiện di chuyển đi thẳng, quay đầu trên đường Tổ Hữu trước tòa nhà Tây Hà để đi Lương Thế Vinh.

Cũng từ ngày 30-12-2022, tại khu vực cống Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), từ ngày 30-12-2022, tổ chức cho các phương tiện ô tô đi một chiều trên đường dọc bờ kênh từ nút giao cống Trung Văn - Trung Thư đến đường Cương Kiên theo chiều từ cống Trung Văn đi đường Cương Kiên. Riêng xe buýt được phép hoạt động.

Các phương tiện ô tô đi một chiều trên đường Trung Thư từ nút giao Cương Kiên - Đại Linh - Trung Thư đến cống Trung Văn theo chiều từ Cương Kiên đi Trung Văn. Riêng xe buýt được phép hoạt động.

Tại khu vực nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân), từ ngày 4-1-2023, sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông. Các phương tiện bị cấm rẽ trái theo hai hướng từ Hoàng Minh Giám đi Lê Văn Lương và từ Nguyễn Tuân đi Lê Văn Lương.

Theo phương án tổ chức giao thông mới, các phương tiện di chuyển từ đường Hoàng Minh Giám đi đường Láng theo hướng: Rẽ phải đi Lê Văn Lương, quay đầu tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến để đi đường Láng; các phương tiện di chuyển từ đường Nguyễn Tuân đi Khuất Duy Tiến theo hướng: Rẽ phải đi Lê Văn Lương, quay đầu tại nút giao Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương để đi Khuất Duy Tiến.

Cũng từ ngày 4-1-2023, tại khu vực nút giao Quang Trung - Chu Văn An (quận Hà Đông), cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Quang Trung tới đường Nguyễn Trãi; tổ chức cho các phương tiện đi thẳng, quay đầu trên đường Quang Trung tại nút giao Quang Trung - Lê Lợi.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !