Hà Nội: Giá chung cư có xu hướng tăng, nhiều dự án phát triển mở rộng ra vùng ngoại ô

Thị trường nhà ở tại Hà Nội thời gian qua cho thấy xu hướng mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm với các dự án ở khu vực mới tại huyện Thanh Trì, Hoài Đức. Dự báo giá căn hộ chung cư ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng…

CBRE nhận định, giá căn hộ chung ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục xu hướng tăng...

Thông tin về thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội quý 3 vừa qua, bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc chi nhánh Hà Nội (CBRE Việt Nam) cho biết, quý vừa qua có gần 6.100 căn hộ được chào bán từ 18 dự án trên toàn thành phố, giảm 33% so với quý trước.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, có khoảng 26.800 căn hộ mở bán mới, cao hơn 37% so với cùng kỳ năm 2018. Các dự án nằm tại khu vực phía Tây chiếm khoảng 77% nguồn cung mở bán mới trong quý. Đáng chú ý, thị trường nhà ở Hà Nội cho thấy xu hướng mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm với các dự án ở khu vực mới như huyện Thanh Trì và Hoài Đức.

Theo bà An, khu vực Hoài Đức, Đan Phượng đã có những dự án bất động sản cách đây 10 – 15 năm về trước. Thời điểm trước đây thị trường rất hào hứng khi có địa phương mới sáp nhập Hà Nội, từ đó đến nay thị trường bất động sản của Hà Nội đã rất khác; từng khu vực quận, huyện của Hà Nội đã phát triển khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, chúng ta đã có các dự án bất động sản cả quy mô nhỏ và lớn đều phát triển rộng ra ở các khu vực xa hơn trung tâm thành phố.

“Những dự án đô thị ngày càng mở rộng ra xa hơn trung tâm thành phố, nhiều dự án đã hiện thực hóa trở thành khu đô thị đi vào hoạt động. Khi hạ tầng tốt hơn, việc di chuyển thuận tiện hơn so với thời gian trước, cùng với nhu cầu mua bất động sản để ở hoặc bất động sản để sử dụng vào dịp cuối tuần cũng đã gia tăng lên trong một bộ phận người dân… Đây chính là tiền đề để kỳ vọng sẽ còn có những dự án xa hơn khu vực Hoài Đức, Đan Phượng thời gian tới”, bà Anh cho hay.

Cũng trong quý 3, có 4.800 căn hộ ghi nhận bán được, giảm 32% so với quý trước. Mặc dù vậy, tỷ lệ số căn bán được trên tổng số căn mở bán mới vẫn tương tự như các quý trước cho thấy tình hình thị trường tương đối ổn định.

Theo CBRE, 9 tháng qua, lượng hấp thụ của thị trường căn hộ bán ở thị trường Hà Nội đạt khoảng 80-85% trên tổng nguồn cung được bán ra. Đây là tỷ lệ cao hơn trung bình của thị trường Hà Nội trong nhiều năm qua. Do đó, khả năng hấp thụ của thị trường đang ở mức tương đối lành mạnh…

Về mặt bằng giá, CBRE cho biết, giá sơ cấp ổn định trong quý, trung bình ở mức 1.337 USD/m2, cao hơn cùng kỳ 4%.

Một điểm đáng chú ý là cùng với sự mở rộng của thị trường nhà ở, phân khúc bình dân ngày càng dịch chuyển ra xa hơn.

Ví dụ như trong năm 2017, các dự án thường nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km. Tuy nhiên, trong năm 2019, các dự án bình dân thường nằm cách trung tâm Hà Nội từ 10km – 13km cùng với việc mức giá trung bình tương đối ổn định.

CBRE nhận định, trong quý cuối năm 2019, dự kiến sẽ có khoảng 7.000 căn mở bán mới, giúp tổng nguồn cung mở bán mới trong năm 2019 đạt khoảng 33.000 căn, cao hơn 9% so với năm 2018.

Nguồn cung mới sẽ tập trung ở các khu đô thị như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City hay Park City.

Giá sơ cấp dự kiến tiếp tục xu hướng tăng và đạt trung bình khoảng 1.360 USD/m2 vào cuối năm. Cùng với các hoạt động xúc tiến bán hàng cũng như những cải tiến mới về sản phẩm, doanh số dự kiến sẽ duy trì ở mức khả quan đạt khoảng 85% - 90% tổng lượng căn mở bán trong năm.

Ngoài ra, theo bà An, khi mua nhà ở các nước phát triển thông thường người dân thường đi vay ngân hàng, còn Việt Nam kênh vay ngân hàng là có nhưng gánh nặng về lãi suất sẽ khiến đại bộ phận người mua nhà để ở sẽ không thể vay trên tỷ lệ 50%, nếu vay nhiều hơn gánh nặng lãi vay sẽ rất lớn.

Minh Thư

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.