Hà Nội: Diện mạo cầu Vĩnh Tuy 2 sau gần một năm thi công

Hiện tại, trên đại công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2, hơn 500 công nhân đang ngày đêm làm việc để đảm bảo tiến độ hoàn thành vào năm 2023.

Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 bắc qua sông Hồng nối giữa quận Hai Bà Trưng và quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã được khởi công từ  tháng 1/2021 với tổng mức đầu tư khoảng 2.538 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và UBND TP Hà Nội.

{keywords}
Dự án cầu Vĩnh Tuy 2 được xây dựng theo quy hoạch nhằm hoàn thiện toàn bộ đường Vành đai 2 của TP Hà Nội; tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.

Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 3.473m. Điểm đầu Km0+840 (giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai), điểm cuối Km4+312,62 (giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh). Mặt cắt ngang cầu là 19,25m (4 làn xe). Chiều cao tĩnh không là 11m, khẩu độ thông thuyền lớn hơn 85m.

Cầu Vĩnh Tuy 2 được khởi công từ tháng 1/2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, nhiều hạng mục của cây cầu có tổng mức đầu tư 2.538 tỷ đồng đã hoàn thành như: Cọc khoan nhồi, bệ thân trụ, phiến dầm…

{keywords}
Cầu Vĩnh Tuy 2 nằm phía hạ lưu sông Hồng, song song cầu giai đoạn 1, có thiết kế tương tự, dự kiến hoàn thành sau ba năm thi công.

Dự án hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hai bờ sông Hồng; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng các quận: Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung. Dự án còn tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía Bắc Thủ đô, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Hà Nội theo quy hoạch. 

{keywords}
Cầu dài 3,5km, rộng 19,25m, với bốn làn xe (hai làn xe cơ giới, một làn xe buýt, một làn tổng hợp và dải đi bộ).
{keywords}
Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực chịu được động đất cấp 8.

Trao đổi với PV Infonet, ông Hoàng Minh Hiếu - Giám đốc thi công nhà thầu gói 3 (từ trụ 47 đến trụ 69) cho biết: “Hiện nay, gói thầu số 3 đạt tiến độ 55% trên tổng giá trị hợp đồng đã ký với Ban quản lý dự án.

Theo tiến độ cam kết trong quá trình đấu thầu, nhà thầu cam kết với chủ đầu tư và Ban quản lí dự án thi công trong vòng 23 tháng, tính từ thời điểm gói 3 bắt đầu thi công là từ tháng 6/2021 cho đến tháng 3/2023.  Tuy nhiên, với sự nỗ lực của nhà thầu, tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực và tài chính, nhà thầu sẽ đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trước thời điểm cam kết 4-5 tháng”.

Ông Hiếu chia sẻ thêm, việc thi công cầu Vĩnh Tuy 2 trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn.

“Hiện tại, trên công trường của nhà thầu Xuân Quang có 75 công nhân, những người này được yêu cầu ở lại trong công trường, không ra ngoài để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trong quá trình vừa thi công vừa chống dịch, ảnh hưởng lớn nhất là việc cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng. Xe cộ vận chuyển vào công trường rất khó khăn, giá cước vận chuyển cao, trong khi nguồn vật tư, vật liệu thời điểm này cũng đang tăng cao.

Gói 3 là gói thầu thi công trên cạn, là đoạn cầu nhịp giản đơn nên trong công tác thi công về mặt kỹ thuật, thi công chúng tôi không gặp khó khăn. Còn gói thầu chính thi công các hạng mục bắc qua sông thì phức tạp về mặt kỹ thuật nên sẽ gặp nhiều khó khăn hơn”, ông Hoàng Minh Hiếu cho hay.

Được biết, tất cả các nhà thầu đang cố gắng thi công xong các hạng mục bệ thân trụ và trụ dưới sông trước tháng 4/2022; đến tháng 6/2022 sẽ tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu phần trên.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận trên đại công trường xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2:

{keywords}

Điểm đầu cầu Vĩnh Tuy 2 giao với đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), điểm cuối giao đường Long Biên - Thạch Bàn (quận Long Biên).
{keywords}
Vật liệu được tập kết đầy đủ, sẵn sàng thi công.
{keywords}
Nhiều phần trụ cầu bên phía quận Long Biên đã hoàn thiện.
{keywords}
Một số nhịp cầu bên phía quận Long Biên cũng đã hoàn thành phần trụ, các nhà thầu đang tiến hành lao dầm, đan sắt, đổ bê tông mặt...
{keywords}
Trên công trường có 11 nhà thầu chia làm 11 mũi thi công. Tổng số cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công trên toàn bộ mặt bằng công trường là hơn 500 người.
{keywords}
Các nhà thầu đang tiến hành việc tạo khung, tát nước, khoan cọc để đổ bê tông các trụ cầu dưới lòng sông Hồng.
{keywords}
Hiện tại các nhà thầu đang cố gắng thi công xong các hạng mục bệ thân trụ và trụ dưới sông trước tháng 4/2022; đến tháng 6/2022 sẽ tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu phần trên.
{keywords}
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2023, góp phần hoàn thiện hạ tầng đường vành đai 2, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng.
{keywords}
Đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy cũng đang gấp rút hoàn thiện.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !