Hà Nội: Di dời các cơ sở ô nhiễm, bệnh viện khỏi nội thành

Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong buổi làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc sáng nay (11/1).
Hà Nội: Di dời các cơ sở ô nhiễm, bệnh viện khỏi nội thành - ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc sáng ngày 11/1.

Sáng nay (11/1), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc (QH-KT) về Công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Theo báo cáo, về công tác quy hoạch, Sở QH-KT đã có nhiều đồ án quan trọng được phê duyệt như: Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến Nhật Tân – Nội Bài, Nhà máy mặt nước sông Hồng, Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Thận Hà Nội. Đặc biệt, Sở QHKT đã trình Thành phê duyệt Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ, là cơ sở để xử lý nhà siêu mỏng, méo.

Năm 2016, Sở QH-KT kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành, thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ mâu thuẫn giữa Luật Quy hoạch và Luật Nhà ở; có hướng dẫn phù hợp với thực tiễn quản lý của Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở QH-KT cũng đề xuất Bộ Xây dựng lên kế hoạch, lộ trình di chuyển một số cơ quan Trung ương, trụ sở Bộ ngành, các cơ sở sản xuất, bệnh viên gây ô nhiễm môi trường ra khỏi trung tâm thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung vạch rõ, Hà Nội còn một số tồn tại hạn chế như quy định, quy chế nhà cao tầng trong trung tâm, lộ trình đưa các nhà máy ô nhiễm ra ngoài thành phố còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu bức thiết của Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo năm 2016 cần triển khai thực hiện có hiệu quả việc di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong khu vực nội thành Hà Nội theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất với UBND Thành phố các cơ chế, chính sách thực hiện di dời. Điều quan trọng là sau khi di dời việc quy hoạch, sử dụng địa điểm đó sao cho đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững, theo đúng mục tiêu mà Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã xác định.

Theo kế hoạch, năm nay thành phố sẽ khảo sát thí điểm xây dựng một số tuyến phố văn minh, xanh sạch đẹp. Xây dựng quy hoạch cụ thể mặt tiền nhà các tuyến phố gắn với chỉnh trang cải tạo, bỏ mái che, mái vẩy, xắp xếp lại biển quảng cáo. Sau khi xây dựng sẽ tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu chủ trương của Thành phố, qua đó triển khai phương án Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Xuân Phú

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.