Giữ vững danh hiệu đạt chuẩn NTM còn quan trọng hơn

Dù được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016, nhưng xã Sơn Đà (Ba Vì, Hà Nội) vẫn có những tiêu chí giao thông, thủy lợi, trường học mới chỉ dừng ở cơ bản đạt và chưa đạt.

Trước thực tế này, Đảng ủy, HĐND đã  ban hành Nghị quyết, UBND xã ban hành kế hoạch để chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh chủ động rà soát, duy trì củng cố các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí cơ bản.

Ban hành nghị quyết, kế hoạch cụ thể xây dựng NTM

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và của cấp Ủy Đảng, Chính quyền, Ban chỉ đạo XD NTM của xã Sơn Đà, công tác XD NTM được triển khai đồng bộ từ xã đến các thôn, cụm dân cư và được các ngành đoàn thể, nhân dân đồng thuận, hưởng ứng phong trào “chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Đường làng thôn Khê Thượng (xã Sơn Đà) được bê tông hóa

Bên cạnh những mặt thuận lợi, xã Sơn Đà cũng gặp không ít khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đó là địa bàn dân cư rộng, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng quy hoạch sau dồn điền đổi thửa còn một số tuyến đường chưa được cứng hóa, tình hình kinh tế nhân dân còn gặp khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả thị trường biến động không ổn định nên ảnh hưởng đến công tác xây dựng nông thôn mới.

Trước thực tế này,  Đảng ủy, HĐND đã  ban hành Nghị quyết, UBND xã ban hành kế hoạch để chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh chủ động rà soát, duy trì củng cố các tiêu chí đã đạt và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí cơ bản đạt trong năm 2017.

Hàng tháng Đảng ủy họp BCH Đảng uỷ mở rộng; UBND xã họp giao ban ủy ban thường xuyên quán triệt tới các ban ngành đoàn thể và các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bám sát tình hình thực tế của địa phương, tổ chức họp dân để tuyên truyền nhân dân chung tay xây dựng NTM và bàn bạc, thống nhất, tổ chức thực hiện theo 19 tiêu chí xây dựng NTM. Ưu tiên các dự án về giao thông nội đồng, cứng hóa kênh mương giao thông thôn xóm, điện, đường, trường, trạm, và từng bước phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí  xây dựng NTM hoàn thiện các tiêu chí về nhà ở nông thôn, về tiêu chí gia đình văn hoá, tiêu chí vệ sinh môi trường...

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng rất chú trọng tới công tác tuyên truyền cho công cuộc xây dựng NTM. Cụ thể, việc tuyên truyền nhiệm vụ này được lồng ghéo tại các hội nghị, giao lưu văn hóa văn nghệ và tổ chức họp dân theo mô hình thôn, cụm dân cư...Trong năm 2017, toàn xã đã trang trí 21 băng zôn, pa nô; 12 khẩu hiệu ở trung tâm xã và ở khu vực nhà văn hóa các thôn…

Đẩy mạnh thực hiện những tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt

Bên cạnh những tiêu chí đã đạt được, vẫn còn đó những tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt. Đó là tiêu chí về giao thông, thủy lợi hay trường học. Trước tồn tại này, xã Sơn Đà tiếp tục xây dựng đường giao thông nội đồng, thôn xóm và nâng cấp, cải tạo một số đã xuống cấp cụ thể:  Nâng cấp, cải tạo: 4,0 km đường giao thông thôn xóm với khái toán vốn 4,0 tỷ đồng;  Kiên cố hóa đường trục chính nội đồng: 3,7 km và nâng cấp trên 40 km đường nhánh vốn khái toán 14,2 tỷ đồng.

Với tiêu chí thủy lợi, tuy đã đạt nhưng cần tiếp tục kiên cố hóa kênh mương cấp 4 để phục vụ sản xuất nông nghiệp dài trên 30 km, với khái toán vốn 15,0 tỷ đồng.

Tiêu chí trường học: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường THCS, trường mầm non để đạt chuẩn quốc gia với khái toán kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân trong xã đã có những nhận thức và chuyển biến rõ rệt. Nhân dân tích cực đóng góp công sức và tiền của để đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nghĩa trang nhân dân, chỉnh trang nhà ở dân cư, cải tạo nâng cấp, làm mới nhà công trình vệ sinh, xử lý hệ thống nước thải và tham gia vệ sinh môi trường. Bước đầu đã làm thay đổi cảnh quan môi trường được khang trang, sạch đẹp.

Năng lực, trình độ quản lý tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ xã đã được nâng lên một bước. Khối lượng công việc thực hiện thời gian qua có tăng hơn so với thời gian trước, cơ bản đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra.

Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể đã tích cực, chủ động, nỗ lực triển khai xây dựng đề án, tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả, được nhân dân hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Chú trọng ưu tiên đầu tư các dự án như giao thông, thủy lợi…. nhằm tạo điều kiện phát triển nền kinh tế địa phương.

Các dự án triển khai được công khai đến thôn, cụm dân cư và phát trên hệ thống truyền thanh xã đã tạo được sự đồng tình, nhất trí của toàn thể nhân dân, có sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của Ban giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Huy động tổng lực

Chủ tịch xã Nguyễn Quang Thắng cho biết phương hướng trong năm 2018, xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được phân công phụ trách. Các thôn, cụm dân cư và nhân dân khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình hạ tầng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tại khu vực dân cư.

“Ban MTTQ, hội người cao tuổi, Hội CCB, Đoàn thanh niên vận động nhân dân thực hiện quy ước làng văn hóa, nếp sống văn hóa trong việc vưới, việc tang và tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia vào công cuộc chung sức xây dựng NTM”, ông Thắng nói.

Ngoài ra, xã cũng huy động hội phụ nữ thực hiện vận động hội viện tham gia công tác vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm. Tham gia đóng góp ngày công lao động thực hiện các dự án đầu tư xây dựng giao thông, thủy lợi.

Đối với hội nông dân, Ban chỉ đạo của xã cũng chỉ đạo vận động làm kinh tế, xây dựng  mô hình điểm, cùng phối hợp với HTX đưa cơ giới hóa vào sản xuất, vận động các hội viên tích cực tham gia thực hiện xây dựng đường giao thông, thủy lợi…..

Vận động tuyên truyền người dân ủng hộ bằng nhiều hình thức: Sức người, sức của trong công tác xây dựng NTM. Phát huy được dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân được bàn, được làm, được giám sát. Giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn và tiếp tục hoàn thiện một số tiêu chí gần đạt để đạt theo chuẩn mới.

N.Huyền

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !