Tranh cãi 'gắt' về chuyện cha mẹ ở nhà 15m2 dành tiền tỷ cho con học trường quốc tế

Câu chuyện bố mẹ chấp nhận sống tiết kiệm suốt 10 năm để có tiền cho con học trường tốt đang thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh.

Mới đây, một clip kể câu chuyện bố mẹ tiết kiệm chỉ ở nhà 15m2, đi xe máy suốt 10 năm để có tiền đầu tư cho con học trường quốc tế với học phí hơn 1 tỷ/năm đang tạo ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.

Theo clip được đăng tải trên mạng xã hội, vị phụ huynh này nói: "Nhiều người hỏi tại sao mình có thể làm khác người như vậy? Chỉ khi bạn trải qua một môi trường học tập tốt, bạn mới hiểu nó thay đổi cuộc đời như thế nào. Mình chính là đứa trẻ như thế.

Mình sinh ra trong một quận lao động nhưng cô mình đã quyết tâm đưa cháu học một ngôi trường điểm của thành phố, ở quận nhất TPHCM. Từ đó, những người bạn của mình, họ là con của những gia đình có điều kiện...

Giờ đây, những người bạn của mình họ không là tiến sĩ ở Silicon Valley thì cũng là phó tổng ngân hàng hay phó giám đốc bệnh viện. Không phải để nhờ vả nhưng bạn chính là trung bình cộng của 5 người mà bạn thường xuyên gặp gỡ.

Và cô mình đã dạy từ bé: "Nếu đã chơi hãy chơi với người giỏi hơn bởi vì người giỏi sẽ dạy con giỏi hơn và không bao giờ được sống yếu thế". Chính điều đó đã hình thành nên mình hôm nay.

Sự thật, mình gặp khó khăn rất nhiều khi đưa ra lựa chọn này cho con. Trong hơn 10 năm, hai vợ chồng mình chỉ sống trong một căn phòng chưa đầy 15m2, tất cả mọi sinh hoạt đều ở đó. Mình vẫn chạy một chiếc xe máy đưa hai đứa nhỏ đi học. Cho đến khi không chở được nữa thì mới sắm xe nhưng cũng vì động lực cho con đi học đã thôi thúc mình làm việc nhiều hơn, một công việc, hai công việc, một công trình hai dự án để rồi mình có những thành quả bất ngờ trong công việc.

Mình mong muốn bạn đừng vì định kiến của bản thân mà vội đánh giá một ai đó, hãy nhìn xem họ đã nỗ lực vì điều gì. Đôi khi chỉ cần bạn có đủ khát khao và hành động thì mọi việc đều có thể và tôi đã có một trải nghiệm như thế".

Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một luồng ý kiến thì đồng tình rằng dù có khó khăn cũng nên đầu tư tri thức cho con, tri thức mới là thứ trường tồn lâu dài còn sau này bạn có cho con căn nhà hay mảnh đất cũng tiêu vèo là hết. Một luồng ý kiến khác lại cho rằng một khi con có tố chất thì dù học trường làng vẫn tỏa sáng.

{keywords}
Ảnh minh họa

Anh Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi cũng chỉ làm công nhân ở Hà Nội nhưng cũng dốc lực cho con có một môi trường học tập tốt. Vậy nên tôi chấp nhận đi làm tăng ca mỗi ngày, vợ tôi nhận thêm việc làm buổi tối để đủ lực cho con học trường tư với môi trường mở.

Tôi nghĩ rằng với một đứa trẻ thì môi trường quyết định rất lớn đến suy nghĩ, lời nói cũng như hành vi của trẻ. Có thế nên xưa các cụ hay nói “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”.

Năm nay con trai lên lớp 4 nhưng tôi chưa hề hối hận vì quyết định cho con theo môi trường học phí khá đắt nhưng đổi lại con được môi trường tốt với nhiều kỹ năng và tư duy tốt hơn”. 

Trong khi đó chị Nguyễn Thu Hằng (quận Hà Đông, Hà Nội) lại cho rằng nếu con không có thực lực mà đưa con vào trường quốc tế thì bố mẹ vô tình tạo cho con nhiều áp lực.

Khi xung quanh quá nhiều bạn giỏi với những điều kiện tốt mà con mình yếu, lại không có điều kiện thì hẳn đứa trẻ sẽ tự tin, sống thu mình, như thế chẳng phải lợi bất cập hại.

Khi xưa thế hệ ông bà chẳng có trường tư cũng không có trường quốc tế nhưng vẫn tạo ra những nhà lãnh đạo giỏi. Nếu con giỏi thì có học trường làng cũng vẫn tỏa sáng thôi, hãy để con được lớn lên tự nhiên, đừng gò bó con theo môi trường nọ kia, bố mẹ cũng khổ mà con cũng khổ”, chị Hằng cho hay.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải Anh - ĐH Sư phạm Hà Nội 2 thì hiện nay nhiều cha mẹ có xu hướng đầu tư cho con vào các trường quốc tế, trường tư với hi vọng con không quá áp lực chuyện học hành, thêm vào đó con được phát triển nhiều kỹ năng trong đó có sử dụng ngoại ngữ.

Quan trọng là khi lựa chọn môi trường học cho con cần căn cứ vào khả năng cũng như nguyện vọng của con. Về tài chính bố mẹ có thể cố gắng chứ nếu đưa con vào môi trường toàn người xuất sắc, khả năng của con có hạn thì bố mẹ cũng cần cân nhắc”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải Anh nói.

Về việc nhiều gia đình giàu có có xu hướng cho con học trường tư, trường quốc tế, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải Anh cho rằng không phải tự nhiên mà trường tư, trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn.

Những gia đình có điều kiện họ dư sức đánh giá được những dịch vụ mà con họ được trải nghiệm trong môi trường quốc tế.

Tôi không phủ nhận việc môi trường khắc nghiệt cũng tạo ra thiên tài nhưng nếu được học ở một môi trường tốt đương nhiên con có nhiều cơ hội thể hiện cũng như bứt phá, miễn là nó phù hợp với đứa trẻ”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hải Anh nói.

Mẹ "đứng hình" trước câu hỏi của con gái về chọn bạn "mây cùng tầng"

Mẹ "đứng hình" trước câu hỏi của con gái về chọn bạn "mây cùng tầng"

"Mẹ ơi, con có nên chọn bạn "mây cùng tầng" không hả mẹ?" - Câu hỏi của con gái lớp 6 khiến người mẹ bối rối.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !