Thí sinh F0 sẽ xét tuyển đại học thế nào?

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương phân loại thí sinh để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó thí sinh F0 (bệnh nhân COVID-19) được xét đặc cách tốt nghiệp. Vậy thí sinh F0 xét tuyển đại học thế nào?

PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân nêu ý kiến: “Thí sinh được đặc cách thi tốt nghiệp THPT tức là không dự thi và không có điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong trường hợp này, thí sinh muốn xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng thì phải xem trường đó có phương án tuyển sinh bằng xét học bạ hay không.

Đề án tuyển sinh của các trường đại học thì được công bố rồi. Nếu đề án tuyển sinh có phương thức xét tuyển thí sinh bằng học bạ thì hiển nhiên thí sinh nhiễm Covid – 19 được đặc cách sẽ vẫn xét tuyển vào đại học như bình thường”.

{keywords}
Ảnh minh họa

"Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, trường hợp đặc cách tốt nghiệp, không có điểm thi tốt nghiệp thì thí sinh không thể xét tuyển vào trường vì các phương án tuyển sinh không có phương án nào chỉ xét học bạ.

Dù trường hợp thí sinh đặc cách là đặc biệt nhưng trong xét tuyển ĐH dù đặc biệt cũng phải phù hợp với quy chế của Bộ GD&ĐT cũng như đề án tuyển sinh của trường”, PGS.TS Bùi Đức Triệu cho hay.

Còn theo một lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội thì những thí sinh được đặc cách tốt nghiệp chỉ có thể đăng ký xét tuyển vào những trường đại học có phương thức xét tuyển bằng học bạ, còn nếu không có phương thức xét học bạ thì đành chịu.

“Để tạo điều kiện cho các thí sinh xét tuyển đại học thì Bộ GD&ĐT có thể cho những thí sinh này đăng ký bổ sung nguyện vọng, đặc cách đăng ký nguyện vọng.

Nếu thí sinh đặc cách tốt nghiệp trong nhóm học sinh cực kỳ xuất sắc nhưng các trường đại học top đầu lại không xét tuyển phương thức học bạ trong trường hợp này thì Bộ GD-ĐT có thể tiếp tục đặc cách để các trường có thể xét tuyển, tạo điều kiện cho những thí sinh thực sự có năng lực”, lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay.

Nhiều trường ĐH phía Bắc đang chuẩn bị các phương án dự phòng về tuyển sinh để ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay Bộ GD&ĐT vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nên phương án tuyển sinh giữ nguyên.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !