Diễn tập phương án đón học sinh trở lại trường tại Ba Vì, Hà Nội

Sáng 7/11, Trường THCS Cổ Đô (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã tiến hành tổ chức diễn tập phương án đón học sinh trở lại trường học sau 7 tháng ngừng học trực tiếp.

Theo ghi nhận của PV Infonet, công tác chuẩn bị của nhà trường rất chu đáo và cẩn trọng, toàn thể học sinh và giáo viên đều thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế.

Khi đến trường các em học sinh luôn thực hiện giãn cách theo đúng quy định. Cán bộ y tế nhà trường cùng các giáo viên luôn giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn phòng dịch.

{keywords}
Công tác diễn tập của Trường THCS Cổ Đô.

Nguyễn Thị Thu Minh – Hiệu trưởng trường THCS Cổ Đô cho biết: “Để chuẩn bị cho công tác đón học sinh trở lại học sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covd-19, nhà trường đã tổng vệ sinh, dọn dẹp khuôn viên và phòng học.

Trong ngày 6/11 và trước đó, nhà trường phối hợp với ngành Y tế phun thuốc khử trùng trong khuôn viên nhà trường, trang thiết bị đồ dùng, bàn ghế, dụng cụ giảng dạy và các thiết bị khác ở lớp học.

Phía trường cũng chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay đặt tại các lớp học, khu vực vệ sinh, máy đo thân nhiệt cho học sinh, cán bộ giáo viên ngay trong ngày đầu trở lại trường học.

Các phương án phòng chống dịch và xử lý tình huống xấu cũng đã được lên kế hoạch, sẵn sàng đón các em học sinh lớp 9 trở lại trường học".

{keywords}
Các lãnh đạo UBND huyện Ba Vì đến dự và chỉ đạo buổi diễn tập đón học sinh quay lại trường.
{keywords}
Ông Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Hôm qua (6/11), UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tạm dừng kế hoạch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp vào ngày 8/11, trừ một số khối lớp ở huyện Ba Vì (khối lớp 5; 6; 9; 10 và 12).

Học sinh các khối lớp còn lại của Ba Vì cũng như học sinh ở 29 quận, huyện, thị xã còn lại của thành phố sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học, bậc học tiểu học, THCS, THPT, GDTX; trẻ mầm non nghỉ học.

Để thực hiện việc đón học sinh một số khối lớp trở lại trường, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cùng lãnh đạo phòng Y tế, phòng GD&ĐT huyện đã tới kiểm tra phương án và thực tế công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường đảm bảo phòng chống dịch Covd-19 tại một số trường học trên địa bàn huyện.

Trước mắt, huyện Ba Vì sẽ triển khai phương án đón học sinh khối 9 trở lại trường đầu tiên. Sau khi các trường đảm bảo tốt an toàn phòng dịch thì sẽ nhân rộng việc đón học sinh các khối lớp khác.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập:

{keywords}
Các em học sinh huyện Ba Vì quay lại trường.
{keywords}
Các em học sinh thực hiện sát khuẩn tay từ cổng trường.

{keywords}

Các em luôn tuân thủ hướng dẫn giãn cách phòng dịch.
{keywords}
 
{keywords}
Giãn cách trong lớp học
{keywords}
Tiến hành thăm khám sức khỏe.
{keywords}
Cán bộ y tế của nhà trường kiểm tra sức khỏe với học sinh giả định nghi mắc Covid-19.

Tiến Anh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !