Giới trẻ Trung Quốc thuê những căn phòng chỉ nhỏ như tủ đựng giày để làm gì?

Những căn phòng chỉ nhỏ như tủ đựng giày rộng 3m2 đang được giới trẻ Trung Quốc lựa chọn để thuê làm nơi ôn luyện thi cử.

Cuộc sống của cô Chen Feifei (22 tuổi) hiện chỉ xoay quanh căn phòng rộng 3m2 được trang bị một chiếc bàn gỗ, đèn học và chồng sách vở. 

Căn phòng nhỏ này được cô Chen thuê trong vòng 6 tháng với giá 2.888 nhân dân tệ (400 USD) để làm nơi ôn luyện cho kỳ thi nghiên cứu sinh vào tháng 12 năm nay. Giống như cô Chen, trong vài năm qua, hàng triệu người Trung Quốc mà chủ yếu là sinh viên và thí sinh trẻ tuổi đi thuê các căn phòng nhỏ như tủ đựng giày từ những công ty tư nhân. Từ đây, Trung Quốc xuất hiện thêm một ngành kinh doanh mới cho thuê phòng học. 

Những phòng học rộng chỉ 3m2 được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng thuê để học ôn thi. (Ảnh: IC)

Theo The Paper, Trung Quốc hiện có hơn 3.600 cơ sở kinh doanh phòng học, mà trong số này hơn 92% ra đời trong vòng 5 năm qua. Đầu tiên, các cơ sở kinh doanh phòng học xuất hiện ở những thành phố lớn.  Nhưng trong 2 năm qua, mô hình này đã được mở rộng sang các thành phố quy mô nhỏ hơn và các thị trấn. 

Do nhu cầu chuẩn bị cho các kỳ thi như Đại học hay công chức ngày càng tăng trong giới trẻ Trung Quốc nên dịch vụ cho thuê phòng học cũng nở rộ. Như vào năm 2021, cả hai kỳ thi này đều có số lượng thí sinh tham gia cao kỷ lục. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc trì trệ và tình trạng thất nghiệp ở mức cao, nhiều người muốn chuyển vào làm công viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

“Tôi có thể tập trung học tập tốt hơn trong không gian riêng biệt và không bị tác động từ bên ngoài”, Sixth Tone dẫn lời cô Chen.  

Ngoài cung cấp phòng học riêng biệt, các cơ sở cho thuê còn trang bị nhiều tiện ích khác như căng tin và phòng giải trí. Những không gian riêng tư như này đang nổi lên là lựa chọn thay thế cho thư viện, nơi nhiều sinh viên cùng ngồi học song lại phải thường xuyên đóng cửa vì các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc. 

Những phòng học chỉ nhỏ bằng tủ đựng giày đang là giải pháp thay thế cho thư viện ở Trung Quốc. (Ảnh:  IC)

Theo báo cáo năm 2020 của tập đoàn internet Meituan, các phòng học cho thuê nổi lên là một trong những lĩnh vực dịch vụ sôi động nhất trên nền tảng, và có khối lượng giao dịch tăng nhanh nhất. Ước tính của công ty tư vấn thị trường iiMedia trong năm ngoái cho hay, số lượng người thuê phòng học sẽ đạt con số 7,55 triệu người vào cuối năm nay. 

Song theo các chuyên gia, hoạt động kinh doanh phòng học là không bền vững, vì người cho thuê phụ thuộc chủ yếu vào số lượng khách thuê cũng như xem đây là nguồn thu lợi nhuận duy nhất. Ngoài dự đoán tăng trưởng, báo cáo của iiMedia cũng cho thấy một nửa khách hàng được khảo sát đều có chung nhận định giá dịch vụ cho thuê phòng học hiện quá đắt đỏ. 

“Kinh doanh kiểu này không hề dễ dàng, và không dễ tăng lợi nhuận”, ông Zhang, chủ sở hữu một phòng học cho thuê ở Thượng Hải chia sẻ thêm các quy định giới hạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã dẫn tới sụt giảm số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !