Đắk Nông: Lùm xùm vụ giáo viên tố bị phụ huynh tới trường làm nhục

Trong đơn tố cáo, cô Phương Anh cho rằng, hành vi của bà Tuyết đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của mình cũng như tập thể giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng và ngành giáo dục.

Trường mầm non Hoa Hồng, nơi xảy ra vụ việc.

Theo đơn tố cáo của cô Trần Phương Anh (giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil - Đắk Nông), vào khoảng 7h30 phút ngày 12/3, cô đang ngồi trong phòng nhìn ra thì thấy cô Nguyễn Thị Nhẫm (giáo viên) và chị Vũ Thị Ánh Tuyết (phụ huynh) đang giằng co nhau.

Lúc này, cô Trần Thị Hằng (một giáo viên trong trường) đã kéo chị Tuyết ra thì bị chị Tuyết dùng tay đánh nhưng cô Hằng đỡ được.

Thấy vậy, cô Phương Anh chạy ra cầm tay chị Tuyết thì bị người này dùng tay đánh. Theo cô Phương Anh, lúc đó chị Tuyết chỉ tay vào mặt cô quát: “Mày là cái gì của chồng tao, sao mày can thiệp vào chuyện của gia đình tao”. Cô Phương Anh nói lại: “Em không là gì của chồng chị nhưng chị đánh đồng nghiệp của em thì em phải can ngăn”.

Khi cô Phạm Thị Sang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng lên để giải quyết thì chị Tuyết tiếp tục chửi bới cô hiệu trưởng.

Sau đó, chị Tuyết tiếp tục quay lại chửi cô Nhẫm: “Mày nên nhớ tao đóng tiền để nuôi mày, mày nên xem lại tư cách của mày”.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhà trường mời công an thị trấn tới làm việc.

“Từ những sự việc nêu trên, có thể khẳng định những hành động lời nói thiếu văn hóa, du côn của bà Tuyết đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của tôi cũng như tập thể giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, và đặc biệt hơn là xúc phạm cả ngành giáo dục. Để bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của mình nay tôi viết đơn tố cáo bà Tuyết”, cô Phương Anh nêu rõ trong đơn của mình.

Còn theo cô Nhẫm, trước khi xảy ra vụ việc trên, vào ngày 8/3, chồng của chị Tuyết đưa con đến trường và nói không cho bất kỳ ai đón kể cả mẹ cháu. Khoảng 14h cùng ngày, chị Tuyết lên trường đón con nên cô Nhẫm nói lúc sáng chồng em dặn không được cho ai đón cháu. Chị Tuyết hỏi lại: “Tôi vẫn là mẹ hợp pháp của các cháu thì sao không được đón?”.

Trước tình huống đó, cô Nhẫm đã gọi cho chồng chị Tuyết rồi đưa máy cho 2 người nói chuyện và sau đó chị Tuyết bế con đi. “Đến sáng 12/3, chị Tuyết đưa con tới rồi gặp tôi và nói “tao sẽ xử lý mày” rồi dùng tay tát vào mặt nên tôi đẩy chị ấy ra. Tôi đã dạy ở trường hơn 30 năm, chỉ còn vài tháng nữa là về hưu nhưng chưa gặp trường hợp nào như vậy” - cô Nhẫm cho biết.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, chồng chị Tuyết, cho biết hiện anh đang làm đơn ly hôn nên có yêu cầu cô Nhẫm không cho chị Tuyết đón con.

Trong khi đó, chị Tuyết phủ nhận việc đánh các cô giáo và cho rằng nguyên nhân vụ việc là do các cô giáo có thái độ không tôn trọng phụ huynh. Theo chị Tuyết, khi chị đến đón con thì cô Nhẫm không cho dù chị là mẹ cháu.

Đến ngày 12/3, khi chị đưa con tới trường thì 2 bên tiếp tục nói qua nói lại. “Vợ chồng tôi đang trục trặc tình cảm chứ chưa ly hôn. Do đó, tôi vẫn là mẹ hợp pháp, vẫn có quyền đón con của mình. Việc tôi cãi nhau với giáo viên là có nhưng tôi không hề đánh ai”, chị Tuyết phân trần.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Đắk Mil, sau khi xảy ra vụ việc, công an thị trấn Đắk Mil đã vào cuộc nhưng sự việc chưa rõ ràng, hai bên tố nhau đánh qua đánh lại. Do đó, ngày 19/3 đơn vị đã yêu cầu công an thị trấn chuyển hồ sơ lên để xác minh làm rõ, hiện chưa có kết quả điều tra.

Trần Nhân

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !