Cảnh báo: Nhiều trường hợp chơi bạt nhún gây thương tích nghiêm trọng

Nhảy nhót trên những tấm bạt nhún luôn là trò chơi rất được các bạn nhỏ yêu thích, tuy nhiên bố mẹ hầu như không biết về quy định độ tuổi an toàn khi chơi trò này và có thể khiến người chơi gặp phải tai nạn nguy hiểm.
Chia sẻ mới đây của một bà mẹ 2 con tại Mỹ, Kait Ellen, đã trở thành một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các bậc phụ huynh về trò chơi bạt nhún, sau khi đứa con trai nhỏ 3 tuổi của cô gặp phải chấn thương nghiêm trọng.



Bé Colton sau vài cú nhảy trên tấm bạt đã bị gãy cả 2 xương đùi - phần xương lớn nhất và cứng nhất trong cơ thể. Điều khiến cả nhà Kait bất ngờ nhất là khi Colton được đưa vào bệnh viện, họ mới biết được rằng trò chơi bạt nhún không phải độ tuổi nào của trẻ cũng chơi được.

Theo lời bác sĩ nhi chỉnh hình của gia đình, trẻ em dưới 6 tuổi tuyệt đối không được chơi trò bạt nhún, lí do là phần xương chân của trẻ vẫn còn rất yếu, không thể chịu được áp lực từ những cú bật nhảy liên tục như vậy.

Thực tế gia đình Kait cũng chỉ là một trong số rất nhiều nhà đã từng gặp tai nạn với chiếc bạt nhún như vậy, bởi dường như qui định về độ tuổi an toàn đã không được chú ý tới. Theo số liệu, năm 2010 tại các phòng cấp cứu tại Mỹ tiếp nhận khoảng 581 trường hợp tai nạn liên quan đến bạt nhún, nhưng đến năm 2014 con số này đã tăng chóng mặt lên đến 6932 trường hợp.

Sự yêu thích ngày càng tăng lên của trò chơi bạt nhún kéo theo càng nhiều trường hợp chấn thương, chủ yếu là bong trật gân, gãy xương, chấn thương não bộ, tổn thương tủy sống nghiêm trọng... Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ, những tổn thương ở đầu hoặc cổ có thể dẫn đến tê liệt thậm chí là tử vong. Họ cũng khuyến cáo trò giải trí này nên bị cấm hoàn toàn ở mọi lứa tuổi.

Học viện phẫu thuật chỉnh hình Hoa Kỳ cho biết trẻ em dưới 6 tuổi không bao giờ được phép chơi bạt nhún. Sự va chạm, ngã và cách đáp người không đúng cách có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng không lường được, và trẻ nhỏ là đối tượng gặp phải sự nguy hiểm lớn nhất.

Mặc dù các chuyên gia đều lên tiếng cảnh báo về độ nguy hiểm của trò bạt nhún, thế nhưng các bậc cha mẹ rất thường bỏ qua, thậm chí là không hề để ý tới những nguy cơ tiềm ẩn từ việc giải trí này. Các tai nạn hầu như đều xảy ra khi nhảy trên mặt tấm bạt chứ không phải do té ngã ra ngoài. Chính vì vậy những biện pháp an toàn như lưới hay đệm lót xung quanh cũng không thể giảm thiểu được những chấn thương cho người chơi.

“Cuộc sống chúng tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn kể từ vụ tai nạn của Colton. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh của thằng bé để thích nghi với bộ khung nẹp xương trong vòng 6 tuần tới. Tôi hy vọng mọi người nhận thức được sự nguy hiểm của trò bạt nhún này, trò chơi luôn xuất hiện tại các khu giải trí của trẻ em, trong khi thực tế trẻ nhỏ lại tuyệt đối không được chơi trò này”, Kait cho biết.

The Herald ngày 19.1 trích dẫn một nghiên cứu của Ban sức khỏe ở vùng Canterbury (New Zealand) về tỉ lệ bị thương ở hai công viên bạt nhún mới mở vào năm 2016 cho thấy: số người bị thương nặng do chơi trò chơi này được đưa vào bệnh viện điều trị là 106, tăng lên gấp đôi so với thời gian trước đó.

Tổ chức bồi thường tai nạn ACC cho biết số người bị tai nạn do chơi bạt nhún đã yêu cầu bồi thường tăng từ 8.852 USD vào năm 2013 đến 13.172 USD vào năm 2016, dẫn đến gia tăng chi phí bồi thường từ 4,6 triệu USD vào năm 2013 đến 7 triệu USD vào năm 2016.

Sau khi nhìn thấy sự gia tăng ở các công viên bạt nhún này, Tổ chức Bảo đảm An toàn và Sức khỏe WorkSafe đã đưa ra những hướng dẫn an toàn cho các công viên này và bắt đầu kiểm tra tất cả các công viên này.

Phát ngôn viên của tổ chức WorkSafe nói với The Herald rằng họ không muốn các công viên này đóng cửa. Chúng giúp cho giới trẻ đi ra ngoài thay vì cứ ngồi chơi iPad hoặc điện thoại thông minh. Nhưng chúng phải được thiết kế làm sao để an toàn cho người chơi.

Đại diện các công viên bạt nhún nói họ đều có những khuyến cáo để bảo đảm an toàn cho người chơi và luôn có người theo dõi qua camera để nhắc nhở người chơi. Họ không cho hai người chơi cùng một lúc.

Theo thieunien.vn

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !