Giảm tối đa nguy cơ tái phát đại tràng ở người uống rượu bia

Người uống bia rượu có thể làm gì để giảm tối đa nguy cơ tái phát bệnh đại tràng?

Nhậu nhiều mà không say thì không khó, vì khác với người miền Bắc, người miền Nam thường uống bia với rất nhiều đá. Nhưng 10 người nhậu thì không tránh khỏi 2-3 người “lạnh bụng, sôi dạ” vì bệnh đại tràng. Khó chịu đến nỗi họ buộc phải tránh xa bia rượu, “đắc tội” với bạn bè. 

Giảm tối đa nguy cơ tái phát đại tràng ở người uống rượu bia - ảnh 1

Làm sao để có thể uống bia rượu mà vẫn không bị tái phát bệnh đại tràng? Bạn đọc Nguyễn Duy Trình 57 tuổi, ngụ tại số 72/18 đường Công Binh, P Trà An, Q Bình Thuỷ, TP Cần Thơ chia sẻ bí quyết.

Giống như nhiều người ở cùng thế hệ, ông Trình từng là bộ đội tham chiến ở mặt trận Tây Nam, năm 1979 đóng quân ở Campuchia. Ông cho biết: "Do hồi đó ở khu rừng rú sát biên giới Thái Lan, điều kiện ăn uống khắc khổ, nhiều khi đồ ăn không đảm bảo vệ sinh nên tôi bị đi kiết, sau đó là lỵ, từ năm 1986 chuyển thành viêm đại tràng mãn tính, không chữa khỏi được nữa"

Kể từ đó, căn bệnh đại tràng mãn tính theo đuổi ông dai dẳng. Cứ nghe thuốc nào hay là ông lại đi mua về, có khi dùng đến nửa năm liền mà không thấy có hiệu quả. Khổ nhất là mỗi khi đi ăn uống, động đến một ly bia, xỵ rượu, “tối về nhà là biết liền”: cả đêm sì sục đi cầu, bụng đau quặn lại, uống thuốc Tây cũng không đỡ. Ông phải từ bỏ bia rượu, đành “mang tiếng” mỗi khi anh em, bạn bè rủ rê gầy độ nhậu. 

May sao, người anh em cọc chèo của ông cũng bị bệnh tương tự, sau khi chữa khỏi đã mách cho ông bí quyết: uống kiên trì Tràng Phục Linh – sản phẩm đã được rất nhiều anh em bạn bè của ông kiểm chứng. Tin em, ông Trình đi mua liền Tràng Phục Linh về uống. 

Ông kể:"Uống được tháng đầu tiên chưa chuyển biến gì, tôi vẫn kiên trì uống tiếp. Đến tháng thứ hai, thứ ba thì bắt đầu thấy có hiệu quả. Bụng bớt đau tức, người lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng. Ăn uống thì thoải mái. Giờ tôi có thể nhậu với bạn bè, bia rượu cũng không nề hà gì cả, bệnh không còn tái phát nữa. Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi hẳn cái anh đại tràng đã theo mình hơn hai chục năm qua!!"

Với những trường hợp như ông Trình, GS.TS Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cho biết, ở người mắc bệnh đại tràng mãn tính, dù bệnh không khởi phát nhưng luôn ở dạng tiềm ẩn. Nguyên nhân chính do niêm mạc bị tổn thương lâu ngày. 

Dù là những thương tổn nhỏ, nhưng gặp những chất “không lành mạnh” như bia rượu, đồ ăn xào nhiều mỡ, đồ sống, đồ tanh … cũng trở nên dễ mẫn cảm và gây ra kích thích đại tràng. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý thì việc “bồi bổ” cho đường ruột cũng rất quan trọng. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến việc tái tạo niêm mạc đại tràng.

Thực phẩm chức năng Tràng Phục Linh có chứa ImmuneGamma được sản xuất theo công nghệ Hoa Kỳ, là một chế phẩm công nghệ sinh học có tác dụng tái tạo và phục hồi niêm mạc đại tràng mạnh mẽ. Sử dụng lâu dài không những giúp ổn định hệ tiêu hóa, ngăn ngừa tái phát các triệu chứng của bệnh, mà còn giúp người bệnh viêm đại tràng có thể quay trở lại với cuộc sống hàng ngày, yên tâm thưởng thức các món ăn, đồ uống.

Để có thêm thông tin về những thực phẩm nên ăn, nên tránh trong bệnh viêm đại tràng, nhất là với những người thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn, độc giả có thể gọi về số điện thoại 18001506 (miễn cước cuộc gọi) trong giờ hành chính. Hoặc đơn giản có thể chia sẻ với chính nhân vật thật trong câu chuyện này qua số điện thoại 0989899463, để có thêm những bí quyết “phòng thân” từ những người đồng cảnh.

Duy Toàn

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !