Giảm nghèo bền vững gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản

Sáng 27/7, tại Hội trường Công an tỉnh Điện Biên, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại các thôn bản, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo bản Đề án hỗ trợ các thôn, bản, ấp xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam trình bày tại Hội nghị, sau hơn 8 năm tích cực triển khai thực hiện Chương trình NTM, đến nay cả nước đã có 3.370 xã đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 37,76% số xã).

Còn 1.922 xã dưới 10 tiêu chí (trong đó có 103 xã dưới 5 tiêu chí); 363/1.922 xã dưới 10 tiêu chí là xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Tại tỉnh Điện Biên, theo số liệu được Báo Điện Biên Phủ trích dẫn, có 29 xã biên giới, đặc biệt khó khăn đang được triển khai xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020.

Sau 2 năm triển khai đề án trên, đến nay tỉnh Điện Biên có 4 xã biên giới đạt nông thôn mới là: Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa (huyện Điện Biên), đạt hơn 57% so với mục tiêu đề án đến năm 2020 (7 xã đạt);

2 xã biên giới đạt từ 15 - 18 tiêu chí: Sín Thầu (huyện Mường Nhé) và Chà Nưa (huyện Nậm Pồ); 18 xã biên giới đạt từ 5 - 9 tiêu chí; còn 4 xã biên giới đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 4 xã so với năm 2015.

Tỷ lệ hộ nghèo các xã biên giới năm 2017 giảm còn 47%, giảm 7% so với năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 3,5% hộ nghèo.

Hội nghị đã nghe tham luận về kinh nghiệm triển khai xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản của đại biểu các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Trà Vinh.

Theo đó, các tỉnh đều có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu một số bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tham gia hoàn thiện Đề án như: Thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; tác động của các cơ chế, chính sách giảm nghèo đến đời sống người dân; nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống; giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch"; bàn các giải pháp lồng ghép về các cơ chế chính sách giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, một trong 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ đã đánh giá cao tham luận của các đại biểu tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trong việc thay đổi tư duy, đổi mới cách làm để nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp, nghiên cứu, có phương án lồng ghép nguồn lực địa phương để triển khai chương trình nông thôn mới có hiệu quả;

Nâng cao công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại các xã, thôn, bản, ấp, nhất là khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống;

Nghiên cứu giải pháp để hỗ trợ nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất điển hình phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế một cách thiết thực, bền vững;

Phát triển các sản phẩm đặc trưng, là lợi thế của địa phương gắn liền giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, phát triển mô hình làng du lịch văn hóa cộng đồng; 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương tổ chức làm việc với các tỉnh còn nhiều xã dưới 5 tiêu chí để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, cũng như đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn xã dưới 5 tiêu chí xong trước tháng 6/2019.

Hiền Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !