Giám đốc trẻ mang internet đến với người dân thành Tuyên
Giám đốc trẻ mang internet đến với người dân thành Tuyên. (Ảnh minh họa) |
Bôn ba với đủ nghề kiếm sống
Tốt nghiệp THPT, trong lúc bạn bè chọn thi vào các trường cao đẳng, đại học thì Dương chọn đi học nghề. Quyết định của anh khiến gia đình buồn, thậm chí khá thất vọng vì “đứa con được ăn, được học đàng hoàng”.
Nhưng Dương nghĩ khác, một phần vì xác định được lực học của mình, một phần vì thấy nhiều cử nhân sau khi ra trường cũng thất nghiệp, người đi làm công nhân, người ở nhà buôn bán. Do đó, nghề đầu tiên mà chàng trai 18 tuổi lựa chọn đó là học may.
Cậu xin học tại các nhà máy may, nơi chủ yếu dành cho phái nữ. “Mọi người nghĩ mình sẽ xấu hổ nhưng quan niệm của mình lúc đấy là không sỹ diện, nghề gì cũng được, miễn lương thiện và kiếm được tiền nuôi bản thân mình” – Dương kể lại. Thế nhưng sau một thời gian, Dương cảm thấy công việc này không phù hợp với mình, anh chuyển sang học sửa chữa đồng hồ. Nghề thứ hai này đã giúp Dương có được sự tỷ mỉ, cẩn thận nhưng cũng không giữ chân anh sống chết với nghề.
Vào lúc chán nản nhất, câu chuyện về chiếc điện thoại di động đầu tiên quay trở lại như “phao cứu sinh”. Những linh kiện, cấu tạo của chiếc điện thoại di động Dương từng mày mò học qua internet ám ảnh anh, Dương bám vào mơ ước ấy, chuyển hướng sang học nghề sửa chữa thiết bị điện tử.
Khi gia đình gần như mất hết niềm tin, Dương mới chợt nhận ra cần phải sống có trách nhiệm với bản thân và với gia đình. Khi chọn nghề sửa chữa máy tính, người nhà không ai tin anh có đủ đam mê để theo đuổi nó đến cuối cùng nên năm 2008, cửa hàng sửa chữa máy tính của Chu Anh Dương ra đời nhưng chuyện vốn liếng gần như do tự tay anh lo.
Bố mẹ không đáp ứng vốn, vay ngân hàng thì chưa có tài sản đảm bảo, Dương phải vay lãi suất cao bên ngoài. Vốn ít, lãi mẹ đẻ lãi con mỗi ngày nên anh vừa là chủ vừa là nhân viên. Có thời điểm anh làm việc từ 12-15 giờ/ngày chỉ để khắc phục xong lỗi máy tính và trả hàng đúng với thời gian đã cam kết với khách. "Mỗi lần kết thúc công việc là uể oải, hoa mắt, bê bát cơm lên miệng không muốn ăn, nếu không vì đam mê thì chắc đã bỏ nghề lâu rồi... Rất may trời không phụ lòng người. Sau hai năm cố gắng, tiền bán hàng sửa chữa máy tính vừa đủ để trả tiền thuê cửa hàng" - Chu Anh Dương kể lại.
Từng bước “mang” thế giới về tới người dân quê
Sinh năm 1985, chàng trai trẻ này thường nói vui “mình số trâu nên làm gì cũng chậm chân hơn người khác”. Ngay cả việc mở cửa hàng máy tính cũng bắt đầu khi thị trường máy tính đã bão hòa. Nhưng anh đã tìm ra cách để tồn tại, đó là không ngừng nâng cao uy tín trong sửa chữa và bảo hành. Có khách hàng ổn định, từ sửa chữa máy tính, Chu Anh Dương quyết định mở rộng sang việc bán và cung cấp thiết bị máy tính. Năm 2009, Dương quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Thành Nam, vừa để tìm kiếm các hợp đồng lớn, vừa để mở rộng thị phần.
Dương cho biết, quanh khu vực thành phố Tuyên Quang giờ có đến vài chục cửa hàng máy tính, trong đó có nhiều siêu thị, cửa hàng của các “ông lớn” nhưng Chu Anh Dương xác định, nếu những doanh nghiệp lớn mạnh về ý tưởng thì những doanh nghiệp nhỏ như Thành Nam phải mạnh về uy tín và chất lượng.
Dù làm Giám đốc nhưng Dương lại là người “ít học” nhất, nhân viên làm việc trong Công ty anh ít nhất cũng có bằng trung cấp, từ trung cấp nghề đến trung cấp kế toán. Nhưng tài sản của anh là kinh nghiệm tích lũy được qua những năm tháng rèn nghề. Giờ bên cạnh sửa chữa, cung cấp thiết bị, Công ty TNHH MTV Thành Nam thực hiện đấu nối thiết bị mạng điện thoại, mạng không dây, mạng cáp quang; cung cấp thiết bị máy tính cho các dự án lớn trong và ngoài tỉnh. Doanh thu mỗi năm của doanh nghiệp đạt 15 - 20 tỷ đồng.
Dương chia sẻ: Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, người dân ở nhiều huyện còn nghèo, họ ít có cơ hội đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú. Vì thế chỉ có internet, ti vi là kéo họ lại gần hơn với thế giới hiện đại, xóa nhòa khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Chỉ có internet, ti vi mới giúp người dân ở những vùng sâu, vùng xa tiếp cận với những thông tin đang “sống” hàng ngày. Và máy tính, điện thoại hay mạng không dây là những công cụ giúp mang cả thế giới đến gần hơn với người dân, từ đó giúp họ thay đổi nhận thức, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì lẽ đó, anh chọn lối đi cho Công ty mà anh sáng lập.
Với những thành công bước đầu, năm 2017, Chu Anh Dương vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lựa chọn là 1 trong 4 Giám đốc doanh nghiệp trẻ của tỉnh Tuyên Quang nhận giải thưởng "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc".