Giám đốc bệnh viện cùng ekip bác sĩ vượt 50km cứu sản phụ bị băng huyết

Sau khi sinh bé gái, sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch do băng huyết. Nhận được thông tin “cầu cứu” của tuyến dưới, ngay lập tức, một ekip bác sỹ Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An đã đi hơn 50km xuống cơ sở để mổ cấp cứu cho bệnh nhân.
Giám đốc bệnh viện cùng ekip bác sĩ vượt 50km cứu sản phụ bị băng huyết - ảnh 1

Các bác sỹ khẩn trương phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ Trần Thị Vinh. (Ảnh. Bệnh viện cung cấp)

Chiều 28/2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thông tin, sau 1 tuần điều trị tích cực, sản phụ Trần Thị Vinh (31, tuổi, trú ở xã Hạnh Lâm, Thanh Chương) bị băng huyết sau sinh, đã khỏe lại sau khi được cứu sống nhờ sự phối hợp hỗ trợ giữa các tuyến y tế.

Theo đó, ngày 20/2/2017, sản phụ Trần Thị Vinh đang mang bầu con thứ 3 ở tuần thai 39, chuyển dạ và bị vỡ ối. Sau đó được người nhà đưa đến nhập viện tại BV Đa khoa huyện Thanh Chương để chờ sinh.

Đến 13h30 phút cùng ngày, sản phụ sinh thường được một bé gái cân nặng 3,2kg. Tuy nhiên, ngay sau ca ‘vượt cạn’, sản phụ Vinh rơi vào trạng thái nguy kịch do bị băng huyết ồ ạt.

Bệnh nhân được nhanh chóng chuyển lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu cầm máu.

Mặc dù đã được các bác sỹ cắt tử cung hoàn toàn, nhưng chưa thể giải quyết triệt để nên máu của sản phụ vẫn tiếp tục chảy. Tình thế trở nên cấp bách, huyết ápsản phụ tụt nhanh, mạch trở nên khó bắt.

Kíp mổ nhận định, thời gian mất máu càng kéo dài, sản phụ Vinh càng khó qua khỏi. Phương án chuyển bệnh nhân lên tuyến trên cũng không thể triển khai bởi nguồn máu B (nhóm máu B) tại bệnh viện đã cạn kiệt; chị Vinh có thể tử vong ngay trên đường vận chuyển do không có nguồn cấp máu.

Mặc dù, bệnh viện đã nỗ lực huy động tất cả nhân viên cùng nhóm máu hiến máu cho sản phụ, nhưng tình hình vẫn không khả quan. Trong tình thế nguy cấp, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương đã điện thoại trực tiếp cho Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An Nguyễn Danh Linh để “cầu cứu”.

Với ý chí “cứu người như cứu hỏa”, ekip gồm 5 bác sỹ do bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Danh Linh dẫn đầu, mang theo các dụng cụ cần thiết, đặc biệt là mang theo máu nhóm B, lập tức lên đường.

Vượt hơn 50km từ Vinh lên huyện miền núi Thanh Chương, sau khoảng 40 phút, ê kíp bác sỹ đã có mặt tại bệnh viện và lập tức tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Danh Linh cho biết: “Do sản phụ bị mất máu trong thời gian kéo dài, khi chúng tôi đến đã bị trụy mạch, đồng tử giãn; phần tiểu khung bị phù nề nặng, tụ máu và chảy máu ồ ạt nhiều điểm nên rất khó để xác định được động mạch tử cung hay động mạch chậu trong bị tổn thương gây chảy máu. Dùng chính ngón tay của mình, tôi lần tìm động mạch chậu trong và thắt lại.

Sau đó, tiếp tục tìm các điểm chảy máu và cầm máu triệt để. Đồng thời, 3 đơn vị máu toàn phần, 5 đơn vị máu hồng cầu khối được truyền bù cho lượng máu đã mất. Với tinh thần khẩn trương, phối hợp êkip gây mê - hồi sức - phẫu thuật viên nhịp nhàng, chỉ trong vòng 20 phút từ khi êkip có mặt, sản phụ Vinh đã được cứu sống”.

Sau ca mổ, các bác sỹ tiếp tục ở lại theo dõi sát tình trạng hậu phẫu của bệnh nhân. 5 tiếng sau ca mổ, chị Vinh qua cơn nguy kịch, được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa hữu nghị Nghệ An để tiếp tục theo dõi.

Ông Nguyễn Danh Linh nhấn mạnh thêm, thành công của ca bệnh là nhờ sự phối hợp hỗ trợ chuyên môn giữa BV tuyến tỉnh và y tế cơ sở. Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương đã xử lý tình huống linh hoạt, đó là kịp thời gọi xin giúp đỡ; cũng như Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An luôn sẵn sàng ekip cấp cứu ngoại viện, điều động nhân lực hỗ trợ khi bệnh viện tuyến dưới lúc cần thiết.

Việt Hòa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !