Gia Lai: Từng bước giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kông Chro

Với tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó có không ít là đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên thời gian qua Huyện Kông Chro đã từng bước kéo giảm hộ nghèo.

Theo ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, Kông Chro vốn là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh. Dù là huyện nghèo, còn nhiều thiếu thốn nhưng thời gian gần đây, địa phương đã có nhiều nỗ lực vươn lên, từng bước khắc phục khó khăn.

Kinh tế địa phương tăng trưởng đáng ghi nhận, trong đó công tác giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số luôn được chú trọng.

Về cơ sở hạ tầng địa phương, trong nửa đầu năm 2017, huyện Kông Chro đã  xây dựng và sửa chữa 78 công trình và chuyển tiếp 4 công trình, tổng số vốn đầu tư phát triển mà Nhà nước giao hơn 102 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 11,799 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 11,743 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 24,562 tỷ đồng, vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 32,958 tỷ đồng, vốn Chương trình Mục tiệu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 16,835 tỷ đồng, vốn tài trợ của Ngân hàng Cổ phần Thương Mại Ngoại thương chi nhánh Gia Lai.

Chính quyền huyện Kông Chro từng bước khắc phục khó khăn để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: P.V.T)

Huyện đầu tư trên phương châm ưu tiên xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu cho một số xã đặc biệt khó khăn và các xã chọn làm điểm về nông thôn mới. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo triển khai chương trình cánh đồng lớn 200 ha cây mía và 20 ha cây chanh dây trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay đã trồng được 245,9 ha mía/92 hộ/22 cánh đồng/22 nhóm hộ, 27,8 ha chanh dây, vượt kế hoạch đề ra; các nhóm hộ đã có hợp đồng liên kết với Nhà máy đường An Khê để được hỗ trợ đầu tư và tạo đầu ra cho cây mía.

Đồng thời, huyện chú trọng triển khai các mô hình “Nuôi heo sọc dưa”, “Nuôi bò sinh sản”, ... các mô hình đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống của các hộ nghèo trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Phan Văn Trung đánh giá rằng, để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống thấp là nhờ định hướng đúng đắn cũng như áp dụng các giải pháp thích hợp. Kết quả là tỷ lệ hộ nghèo ở Kông Chro trong giai đoạn 2011 - 2015 đã giảm qua từng năm, đến cuối năm 2015,  tổng số hộ nghèo toàn huyện là 2.535 hộ, chiếm tỷ lệ chiếm 24,27%, giảm 31,12% so với năm 2011.

Tuy vậy, đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Kông Chro vẫn cao nhất tỉnh, với 4.788 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 45,04%, trong đó hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).

Theo ông Phan Văn Trung, để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai có hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện sẽ chỉ đạo tập trung thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là tuyên truyền làm thay đổi cách nghĩ, cách thức sản xuất của đồng bào đi đôi với đầu tư phát triển hạ tầng giao thông khu vực còn nhiều khó khăn; lồng ghép các chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cách đồng mẫu lớn; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tuyên tuyền, vận động các hộ vay vốn, phát triển sản xuất...

Ngoài những giải pháp mang tính thiết thự nói trên, Huyện Kông Chro còn có kế hoạch thực hiện hỗ trợ theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đối tượng cụ thể; chú trọng phát huy yếu tố nội lực, sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của chính bản thân các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện bình quân mỗi năm giảm từ 7,5-8%.

Phương Nam

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !