Gia Lai: Chất lượng phủ sóng tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa chưa cao
Thời gian qua, Sở TT&TT Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động liên quan tới công tác giảm nghèo thông tin cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, triển khai thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của năm 2017, Sở đã tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông Giảm nghèo về thông tin cho 251 học viên là trưởng thôn, làng, tổ trưởng tổ dân phố (hoặc cấp phó); Tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cơ sở cho 183 cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn.
Sở TT&TT Gia Lai cũng đã hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện tiêu chí số 8 về lĩnh vực TT&TT trong việc xây dựng nông thôn mới; Tổ chức khảo sát, tổng hợp việc thực hiện tiêu chí về TT&TT trong chương trình nông thôn mới, theo đó đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở giai đoạn 2018 – 2020” theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai và theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ TT&TT.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Sở còn tham mưu UBND tỉnh có một số đề xuất với Bộ TT&TT về việc thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ TT&TT (hướng dẫn thực hiện Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Tuy nhiên, hoạt động giảm nghèo thông tin trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cơ sở vật chất và kinh phí cho công tác thông tin cơ sở còn hạn hẹp; chưa được sự quan tâm của các cấp, các ngành và đoàn thể trong tỉnh. Điển hình là số lượng xã, phường có đài truyền thanh không dây còn thấp (149/222), nhiều đài truyền thanh được đầu tư trước đó đã xuống cấp, hư hỏng. Chất lượng phủ sóng tuyên truyền đến các xã vùng, sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa cao.
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tại các đài truyền thanh cơ sở còn yếu và thiếu. Chế độ phụ cấp cho người làm công tác đài truyền thanh xã còn thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của đời sống cho nên ít thu hút người làm công tác này.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động giảm nghèo thông tin cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, Sở TT&TT Gia Lai xác định năm 2018 sẽ tăng cường phạm vi phủ sóng phát thanh - truyền hình của đài tỉnh và các đài huyện, thị xã, thành phố trên toàn địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa. Tham mưu thực hiện lộ trình "Số hóa truyền hình" theo chỉ đạo của Chính phủ. Qua đó nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Sở TT&TT Gia Lai sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt các văn bản về hoạt động thông tin cơ sở; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tổ chức, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu, đề án, kế hoạch công tác thông tin cơ sở; bảo đảm quản lý thống nhất về hạ tầng thông tin cơ sở.
Tổ chức các lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TT&TT tại cơ sở”; các nội dung thuộc dự án “Giảm nghèo về thông tin” theo kế hoạch của tỉnh đề xuất với Bộ TT&TT theo Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ TT&TT.
Theo dõi, tổng hợp việc các địa phương thực hiện Tiêu chí số 8 về TT&TT trong Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở giai đoạn 2018 – 2020” theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở”.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực TT&TT sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.
