Fan Kpop phẫn nộ trước hành vi quấy rối nơi an nghỉ của Sulli từ bộ phận fan quá khích

Người hâm mộ của nữ nghệ sĩ quá cố - Choi Sulli vừa qua đã bày tỏ sự tức giận, phẫn nộ chỉ trích một nhóm người có hành động quấy phá nơi yên nghỉ cuối cùng của nữ nghệ sĩ.

Ngày 19/12, theo nguồn tin từ trang giải trí Sina, cộng đồng người hâm mộ của cố nghệ sĩ Sulli ở Trung Quốc, tên gọi Choi Sulli Bar đã phát một thông báo công khai trên mạng xã hội nước này. Nội dung của thông báo nhằm kêu gọi những người yêu thương Sulli hãy nén đau thương, suy nghĩ thật lý trí để không tìm đến nghĩa trang nơi Sulli yên nghỉ:

“Nếu muốn đến thăm Sulli, những fan chân chính hãy đến một cách thầm lặng và giữ yên tĩnh cho nơi này. Chúng tôi cho rằng tất cả mọi người đều biết hành vi nào là đúng đắn. Hơn nữa, Sulli cũng từng nói muốn gặp gỡ mọi người nhiều hơn ở một chỗ phù hợp.

Vì vậy, chúng tôi chắc chắn rằng, cô ấy cũng không thích việc có quá nhiều người đột ngột đến làm phiền nơi an nghỉ của những người quá cố khi không có sự cho phép. Có thể các bạn cho đó là quan tâm, nhưng đối với cô ấy và những người khác, đó là một loại gánh nặng”.

Choi Sulli Bar dù đã ngưng hoạt động từ tháng 10 nhưng phải
đăng thông báo về việc này

Sở dĩ đoạn thông báo tế nhị này được phát công khai với thái độ bài xích là do trước đó, có quá nhiều người hâm mộ kéo đến nghĩa trang nơi chôn cất di hài của Sulli để thăm viếng. Thế nhưng hành vi đó lại ảnh hưởng đến những người khác, và ngay cả đối với Sulli đã yên nghỉ cũng không tốt.

Hơn thế nữa, thời gian qua có một nhóm người hâm mộ quá khích đã tiến hành thăm dò về địa điểm nghĩa trang Sulli an nghỉ, cũng như có hàng tốp người tụ tập, xuất hiện hành vi quấy rối. Thậm chí, có người còn đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh chụp tại khu nghĩa trang này và có lời nói ngả ngớn cũng như hành vi cười cợt thiếu ý thức.

Trước đó, gia đình của cố nghệ sĩ Sulli cũng đã thông báo về việc tổ chức tang lễ hoàn toàn riêng tư để giữ cho Sulli sự yên tĩnh cuối đời. Điều đó chứng tỏ, gia đình hay ngay chính bản thân Sulli cũng không muốn gây quá nhiều sự chú ý vì một sự kiện đau thương như thế.

Tang lễ Sulli hồi tháng 10 diễn ra riêng tư

Vậy nên cộng đồng người hâm mộ của Sulli, đại diện là Choi Sulli Bar vô cùng phẫn nộ khi biết ngay cả lúc an nghỉ, Sulli cũng không thể có được sự yên tĩnh. Hành vi quấy rối này không chỉ dừng lại ở việc mất ý thức, thiếu tế nhị mà còn vượt qua cả phạm vi đạo đức thông thường.

Sau khi bài đăng của Choi Sulli Bar được công khai, hàng loạt những bình luận của người hâm mộ bày tỏ sự tức giận:

“Tôi thật sự muốn đánh cho bọn chúng một trận. Họ có thể dành cho cô ấy sự tôn trọng cuối cùng mà cô ấy xứng đáng có được hay không?”

“Một lũ người đáng sợ. Hãy để Sulli yên nghỉ đi”

“Nghĩa trang là nơi riêng tư, họ có thể chụp ảnh ở bất kỳ công mà họ muốn, nhưng làm ơn đừng là nghĩa trang. Chẳng lẽ họ đã quên rằng cô ấy ra đi như thế nào hay sao?”,…

Thiên Trúc/TGT

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !