Đừng để tiểu đường thai kỳ biến chứng nguy hiểm

Theo thạc sĩ Nguyễn Huy Cường, tiểu đường thai kỳ là bệnh lý không thể xem thường vì nó có nhiều biến chứng nguy hiểm. Bà mẹ cần phải theo dõi đường huyết trong thời kỳ mang thai.
Đừng để tiểu đường thai kỳ biến chứng nguy hiểm - ảnh 1

Ảnh minh hoạ.

Chuyển thành tiểu đường tuyp 2 vì mang bầu không kiêng khem

Chị Ngô Thị Hường trú tại Long Biên, Hà Nội, 29 tuổi, mới sinh được một cô con gái nhưng chị đã bị tiểu đường 3 năm nay. 

Chị Hường kể, năm 26 tuổi chị mang thai. Cơ địa chị vốn dễ tăng cân nên mang thai ở tháng thứ 5 chị đã tăng gần 20 kg. Em bé lúc đó đã đạt mức 5 lạng được khuyến cáo là mức thai to. Đến tuần thứ 30 chị Hường được chẩn đoán tiểu đường thai nghén vì lúc này thai đã lên 2,7 kg. 

Chị Hường nghĩ con to cũng tốt và coi chuyện tiểu đường thai nghén cũng không quá nghiêm trọng. Chị chỉ thay đổi chế độ ăn. Nhưng đến tuần 32 lượng đường máu vẫn cao trên 9mol/l lúc đói nên bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị insulin. 

Sau hai tuần nằm viện, chị quay trở về mức đường huyết an toàn và đến tuần 35 chị sinh con. Dù sinh thiếu tháng nhưng con chị đã nặng tới 3.9kg. 

Sau khi sinh con, chị thở phào vì nghĩ đã hết bệnh tiểu đường thai kỳ nên thoải mái ăn uống không kiêng khem vì muốn có nhiều sữa cho con bú. Cảm giác đi tiểu nhiều, uống nước nhiều, đặc biệt là vết mổ của chị dù đã được hơn 1 tháng nhưng vẫn rất khó liền sẹo, hay bị há và chảy dịch vàng nên chị phải thuê điều dưỡng về tận nhà chăm sóc vết mổ.

5 tuần sau khi sinh, vết mổ vẫn chảy dịch nên nhân viên y tế khuyên chị Hường đi kiểm tra lại đường máu. Lúc này bác sĩ thấy đường huyết vẫn rất cao nên cho chị Hường điều trị bằng cách tiêm insulin và từ tiểu đường thai kỳ, chị Hường đã trở thành bệnh nhân của tiểu đường tuyp 2.

3 năm nay, những nỗi khổ của bệnh tiểu đường chị nếm trải đủ. Khổ nhất đó là vết mổ đẻ của chị đến nay vẫn chẳng được như của người khác. Có lần vô tình vấp bật móng chân mà cả cái ngón chân cái của chị há ra chẳng khác nào miệng con cá mập, chị lại phải vào viện điều trị.

Chị Hường lúc nào cũng cảm thấy ân hận. Nếu lúc mang thai chị kiểm soát đường huyết tốt, ăn uống hợp lý, không ham tăng cân có lẽ giờ đây chị đã tránh được bệnh tiểu đường tuyp 2 và phải sống chung với nó.

Tại Bệnh viện Nội tiết trung ương cơ sở một, có rất nhiều sản phụ bị tiểu đường thai nghén. 

Mang thai ở tuần 33, chị Vũ Thị Linh trú tại Đống Đa, Hà Nội được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ. Chị đã thay đổi chế độ ăn như bác sĩ tư vấn nhưng đường huyết vẫn không được kiểm soát. Cuối cùng chị phải vào bệnh viện để điều trị tiêm insulin. 

Hầu như những sản phụ ở đây đều không hiểu rõ nhiều về tiểu đường thai kỳ và chỉ đến khi bác sĩ chỉ định sang bên này điều trị nội tiết họ mới biết mình vô tình mắc tiểu đường thai kỳ. Có người thì lo lắng nhưng cũng có những người coi đó là bệnh lý của bà bầu.

Đủ nguy cơ rình rập

Theo Thạc sĩ Nguyễn Huy Cường – Phòng khám nội tiết Thái Hà, bệnh lý đái tháo đường thai kỳ là một thể bệnh xuất hiện trong thời kỳ có thai với các biểu hiện đường huyết cao trong khi mang thai và tự khỏi sau sinh. 

Tuy nhiên, nếu sau 6 tuần sau khi sinh, đường máu vẫn cao, sẽ không được coi là đái tháo đường thai kỳ mà là đái tháo đường tuyp 1 hoặc tuyp 2. Nguyên nhân của đái tháo đường thai kỳ là do biến đối về thể chất và dinh dưỡng của người mẹ trong lúc mang thai dẫn đến tuyến tuỵ không tiết đủ insulin để chuyển hoá lượng đường trong cơ thể.

Phụ nữ bị đái tháo đường thai kỳ không chẩn đoán sớm sẽ bị nguy hiểm cho cả mẹ và con như các biến chứng tăng huyết áp, dị tật thai nhi, đẻ non, hoặc đái tháo đường vĩnh viễn.

Phụ nữ mang thai đái tháo đường vẫn chưa có thuốc uống nào an toàn. Trong trường hợp đường máu cao họ phải tiêm insulin. Nếu đường huyết thấp hơn thì họ sẽ thay đổi chế độ ăn. Nếu thay đổi chế độ ăn mà đường máu về dưới 5,0 mmol/l đường máu sau khi ăn là 6,7 – 7 mmol/l thì người ta coi là điều chỉnh chế độ ăn thành công.

Điều chỉnh chế độ ăn tổng calo cho phụ nữ mang thai vẫn không thay đổi nhưng người ta sẽ cân nhắc xem các thức ăn sinh nhiều đường như tinh bột, ngũ cốc và hoa quả ngọt, kiểm soát khối lượng của nó ăn sao cho đường máu không tăng.

Phòng ngừa đái tháo đường thai kỳ, bác sĩ Cường cho biết, người ta thường nhằm vào đối tượng có nguy cơ cao như bản thân người đó có người thân bị đái tháo đường; bị thừa cân béo phì khi mang thai hoặc có thai khi tuổi đã cao. 

Ngoài ra, nếu những ai trong quá khứ sinh con to, bác sĩ cũng khuyến cáo phải phòng tránh tiểu đường thai kỳ. Thông thường sau tuần 20, bác sĩ sẽ đề nghị sản phụ kiểm soát đường máu thai kỳ để phát hiện sớm đái tháo đường thai kỳ và có chế độ ăn hợp lý.

Khánh Ngọc

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Đang cập nhật dữ liệu !