Đừng để phải vào viện ngày Tết!

Cả mùa Tết, anh Dương bận túi bụi với các buổi tiếp khách rồi ăn tất niên cùng bạn bè, đồng nghiệp. Đến ngày 29 Tết anh mất sức và phải nhập viện cấp cứu vì suy gan cấp.
Đừng để phải vào viện ngày Tết! - ảnh 1

Các bác sĩ tại bệnh viện đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị suy gan cấp.

 Cấp cứu đêm 30 vì rượu

Nhớ lại mùa Tết năm ngoái, anh Dương vẫn chưa hết bàng hoàng khi vợ chồng anh ăn Tết ở bệnh viện. Anh Dương kể anh luôn tự hào vì khả năng uống bia rượu của mình. Có lúc, anh còn đi uống thi bia với bạn mà vẫn không say.

Anh Dương làm giám đốc mảng tiếp thị của một công ty thực phẩm ở TP.HCM có văn phòng đại diện ở Hà Nội. Kinh tế khá giả và mối quan hệ với các khách hàng cũng đông nên ngày Tết anh Dương dành thời gian chủ yếu cho việc gặp gỡ, tất niên, tổng kết với khách hàng. 

Dịp Tết năm ngoái cũng không ngoại lệ, bắt đầu từ ngày rằm tháng Chạp là anh đi tiếp khách tối ngày. Đến ngày 29 Tết được nghỉ ở nhà anh bắt đầu có cảm giác mệt mỏi, vàng da. Nhưng do cận Tết anh ngại không đi viện mà chờ ăn Tết xong mới vào. Ai ngờ, chiều tối ngày 30 Tết, gia đình vừa chuẩn bị mâm cơm Tất niên thì anh Dương bị đau bụng dữ dội, nôn ói, sốt cao. Vợ anh Dương ra hiệu thuốc mua thuốc cho chồng nhưng đến tầm 9 giờ tối bệnh càng nặng hơn.

Vợ anh hoảng hốt gọi xe đưa chồng vào viện Bạch Mai cấp cứu. Sau đó, bác sĩ tại bệnh viện này chuyển anh sang Bệnh viện Nhiệt Đới trung ương. Cả 3 ngày tết vợ chồng anh Dương ăn ở trong bệnh viện. Anh không nhớ nổi ngày đầu năm trôi đi như thế nào còn vợ anh sau này chị kể lại chưa thấy Tết năm nào dài dằng dặc như Tết đó.

Từ sau khi điều trị suy gan cấp, anh Dương dần kiêng rượu bia. Tuy nhiên, đến dịp cuối năm và tất niên thật khó để anh có thể kiêng được các loại thực phẩm này.

Rượu - sát thủ của ngày Tết

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết cuối năm và trong Tết là thời điểm bệnh viện tiếp nhận nhiều ca cấp cứu vì suy gan nhất. Lý do là do tập quán sử dụng nhiều bia rượu vào dịp Tết của người Việt Nam. Nhiều người bị bệnh xơ gan nhưng cũng không thể kiêng nên ngày Tết nhập viện vì suy gan cấp. Bệnh suy gan cấp tiến triển nhanh và nếu không vào viện kịp thời bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng do tâm lý ngày Tết nhiều bệnh nhân không chịu đến viện và chỉ khi nào bệnh nặng họ mới vào cấp cứu.

Ngày Tết các bệnh nhân có tiền sử viêm gan, suy gan, xơ gan đều phải nói không với bia rượu nhưng nhiều bệnh nhân tự cho mình quyền phá lệ dẫn đến nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra. Viêm gan rượu là lúc gan đã bị hư hỏng. Các hóa chất kích hoạt viêm phá hủy tế bào gan. Theo thời gian, giống như vết sẹo và những mô nhỏ sinh ra thay thế các mô gan khỏe mạnh, ảnh hưởng đến chức năng của gan gây sẹo xơ gan không thể đảo ngược, được gọi là giai đoạn cuối của bệnh gan do rượu.

Đa số các bệnh nhân khi vào viện, bác sĩ sẽ hỏi những câu hỏi về lịch sử sức khỏe, bao gồm cả việc sử dụng rượu mới tiến hành khám thì những bệnh nhân này đều nghiện rượu và dùng rượu thường xuyên.

Chuyện rượu bia trong ngày Tết cũng khiến nhiều người đau đầu và rước họa vào thân. Ngoài nguy cơ tai nạn đi lại thì biến chứng bệnh được các bác sĩ khuyến cáo rất nhiều nhưng năm nào vẫn có bệnh nhân nhập viện vì uống rượu. Bác sĩ cho biết khi uống rượu thì chỉ uống vừa phải. Nếu uống, hạn chế mình để không hơn một ly một ngày nếu là phụ nữ hoặc hai ly một ngày nếu là đàn ông. Nếu đã từng được chẩn đoán là viêm gan do rượu, không uống rượu.

Khi đang uống thuốc mà phải uống rượu thì cần kiểm tra nhãn thuốc cảnh báo về việc uống rượu. Hãy hỏi bác sĩ nếu an toàn uống rượu khi dùng thuốc theo toa. Không uống rượu nếu dùng thuốc cảnh báo về biến chứng khi kết hợp với rượu. Điều này bao gồm các thuốc giảm đau như acetaminophen.
Phúc Mai

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !