Dùng “búa” tiền phá băng thị trường địa ốc

Năm 2012, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục gặp khó khăn do ế ẩm, thiếu vốn. phải dùng “búa” – cái búa tượng trưng cho lượng tiền, cho dòng vốn của Ngân hàng đập mạnh vào “tảng băng” bất động sản.

Dùng “búa” tiền phá băng thị trường địa ốc

Nhiều ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản tại Hội thảo “Giải pháp tổng thể cho thị trường bất động sản 2012” được tổ chức ngày 28/3, đều cho rằng phải dùng “búa” – cái búa tượng trưng cho lượng tiền, cho dòng vốn của Ngân hàng đập mạnh vào “tảng băng” bất động sản thì mới phá vỡ được, thị trường mới phục hồi.

Thị trường địa ốc hiện đang trầm lắng, tuy nhiên, cơ hội trong thị trường luôn tồn tại, lượng tiền mặt trong đại bộ phận người dân vẫn rất lớn, nhu cầu nhà ở của người dân luôn ở mức cao căn cứ vào nhu cầu và tốc độ phát triển đô thị. Vấn đề là doanh nghiệp cần tìm đúng phân khúc nhu cầu thật của thị trường với sản phẩm phù hợp là điều then chốt.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đưa ra các yếu tố để cơ hội bất động sản phục hồi trong năm 2012, trong đó, bên cạnh những yếu tố vĩ mô như ổn định chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát tốt, Ngân hàng nhà nước đã có những chỉ đạo hướng tới giảm lãi suất cho vay, thông qua việc khống chế trần lãi suất huy động, khuyến khích các ngân hàng hạ lãi suất cho vay. Thì còn có các cơ hội từ thị trường bất động sản như các chủ đầu tư hướng tới kinh doanh nhà, căn hộ quy mô diện tích nhỏ; xu hướng mua bán sáp nhập; cơ hội về tổ chức các nguồn vốn mới vào thị trường…

Dùng “búa” tiền phá băng thị trường địa ốc

Để cứu thị trường bất động sản cần một dòng tiền khá lớn

Ông Trần Kim Chung – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thị trường suy thoái hiện nay là thiếu dòng tiền đầu tư vào bất động sản. Ông Chung đưa ra các giải pháp Nhà nước cần mua lại những bất động sản giá vừa phải, hình thành các quỹ tiết kiệm bất động sản, cần thực sự coi trọng việc hình thành đồng bộ các chính sách phát triển thị trường bất động sản, nhất là các chính sách về tài chính liên quan đến bất động sản.

Đối với DN bất động sản phải cấu trúc danh mục đầu tư cho phù hợp với quy mô, năng lực doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư tiềm năng, cần cơ cấu lại danh mục đầu tư, chọn những dự án hiệu quả để đầu tư, cắt lỗ những dự án không hoàn thành, tập trung nguồn lực để chuẩn bị cho chu kỳ mới.

Sự giống và khác nhau của thị trường nhà đất và chứng khoán đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra thực tế, đó là khả năng tham gia và rút khỏi thị trường là rất khác nhau về thời gian, tiềm năng và quyết định đầu tư. Khi thị trường địa ốc khó khăn, thì cũng chính là cơ hội của nhóm các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và quản trị tốt, cả từ trong và ngoài nước. Và vì vậy, theo quy luật chung, khó khăn của thị trường sẽ tạo ra những chất xúc tác và nhân tố mới, nhằm thúc đẩy thị trường sớm hồi phục. Ông Chung nhận định.

Tiến sĩ Châu Thị Thu Nga – Hiệp hội Bất động sản Việt Nam lại cho rằng, Nhà nước nên có chính sách tháo gỡ nguồn vốn cho thị trường bất động sản, nhà là nguồn vốn hỗ trợ người mua nhà, đồng thời kiểm soát chặt chẽ dòng vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản để đảm bảo tính công bằng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Nhà nước cần có các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho các chủ đầu tư về đất đai, vốn để thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhà ở thương mại bán theo hình thức trả góp dài hạn.

Tiến sĩ Nga còn cho rằng, để thị trường nhà đất phát triển lành mạnh, bền vững đòi hỏi phải có biện pháp quản lý và điều tiết thị trường hợp lý để kiểm soát hiệu quả dòng vốn đầu tư vào nhà đất, để chống đầu cơ, gây sốc làm “đóng băng” thị trường.

Dùng “búa” tiền phá băng thị trường địa ốc
Nhiều người kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ có diện mạo mới khi phục hồi

Còn theo đại diện Tập đoàn Đại Việt, để tồn tại thì các doanh nghiệp bất động sản bắt buộc phải thay đổi. Khi niềm tin được cải thiện, tính thanh khoản tăng lên cũng là lúc thị trường địa ốc chuyển mình với diện mạo mới như phân khúc nhà ở dịch chuyển từ cao cấp sang trung cấp và bình dân, giá địa ốc cũng được dịch chuyển theo xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, đại diện Tập đoàn Đại Việt còn đề xuất cơ quan chức năng cần xây dựng quỹ tiết kiệm nhà ở, kênh huy động mới cho các dự án nhà ở xã hội; có chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia xây dựng, nhà ở cho người thu nhập thấp.

Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu để có hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách tín dụng phù hợp với tiến trình tái cơ cấu thị trường bất động sản; chỉ đạo các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn để cho vay đầu tư các dự án nhà ở để bán, cho thuê phục vụ đối tượng thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cho các đối tượng có nhu cầu thực sự vay để mua nhà ở…

Các ý kiến tại hội thảo đề xuất tập trung chủ yếu vào các giải pháp tổng thể cho thị trường bất động sản, từ các vấn đề liên quan đến chính sách tài chính, tiền tệ, quản lý đất đai, đến quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chỉ số thị trường... để phá vỡ “tảng băng” địa ốc hiện nay và góp phần cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

NGUYỄN HIẾU

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.