Đưa bệnh nhân 448 và 23 người cách ly về Bệnh viện Lao - Phổi Đắk Lắk

Để tránh việc lây lan dịch bệnh và tạo tâm lý an tâm cho người đến khám bệnh, ngành y tế Đắk Lắk đã đưa bệnh nhân dương tính với Covid 19 và 23 trường hợp nghi ngờ, đang cách ly về Bệnh viện Lao - Phổi.

{keywords}
Các trường hợp nghi ngờ chuẩn bị lên xe về khu cách ly ở Bệnh viện Lao - Phổi Đắk Lắk.

Chiều 30/7, ngành y tế Đắk Lắk đã tiến hành di chuyển bệnh nhân thứ 448 dương tính với Covid-19 và 23 trường hợp nghi ngờ từ Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về Bệnh viện Lao - Phổi tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục cách ly, theo dõi và điều trị theo quy định.

Theo đó, vào lúc 14 giờ chiều 30/7, 2 chiếc xe ô tô 16 chỗ đã xuất hiện trước Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để đón 23 trường hợp nghi ngờ về Bệnh viện Lao-Phổi Đắk Lắk. Trước và sau khi di chuyển, lực lượng y tế đều tiến hành phun khử khuẩn cho xe và những người bước lên xe.

Đối với bệnh nhân H.T.Y.N. (21 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), người đã dương tính với Covid-19 được di chuyển trên một chiếc xe riêng để về Bệnh viện Lao-Phổi tỉnh Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, việc chuyển bệnh nhân dương tính với Covid-19 cùng những trường hợp nghi ngờ về Bệnh viện Lao-Phổi nhằm giảm thiểu mức độ lây lan, tránh tâm lý lo lắng cho người dân khi đến khám bệnh.

Trong quá trình di chuyển, tất cả mọi người đều được sử dụng nhiều trang thiết bị bảo hộ y tế đặc biệt, nhằm tránh bị lây bệnh từ bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Còn theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh đã cách ly hơn 400 trường hợp, trong đó có 20 nhân viên y tế để theo dõi, phòng chống Covid-19.

Như Infonet đã đưa tin trước đó, vào ngày 29/7, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19. H.T.Y.N. (21 tuổi, trú thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), sinh viên của Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng.

Ngày 27/7/2020, bệnh nhân N. lên xe khách từ Đà Nẵng về Đắk Lắk, không về nhà và vào thẳng BVĐK Thiện Hạnh bằng xe Grap để khai báo y tế. Sau đó, bệnh nhân N. được đưa vào khoa Truyền Nhiễm, BVĐK vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu. Đến ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả dương tính.

Trong ngày 29/7, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký công văn, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, cấm tụ tập ngoài phạm vi công sở quá 20 người, dừng tất cả các hoạt động giải trí như quán bar, karaoke, vũ trường…

Trần Nhân

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !