Đồng Nai và TP.HCM cùng chia sẻ công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực
![]() |
Ảnh minh họa |
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu ngành lao động - thương binh và xã hội 2 tỉnh, thành phố đã chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến thực trạng tỷ lệ nữ tham chính và tình hình bạo lực giới trên địa bàn tỉnh, thành; Những khó khăn, thách thức trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
Mục đích của buổi tọa đàm là dịp để 2 đơn vị chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, nhất là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, đạt chỉ tiêu Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đề ra. Đồng thời tìm ra các giải pháp hạn chế bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Theo thống kê, tại Đồng Nai, số vụ bạo lực gia đình giữa các năm tăng giảm thất thường. Nếu như năm 2012 toàn tỉnh xảy ra 463 vụ, đến năm 2013 giảm xuống 189 vụ thì đến năm 2014 tăng lên 217 vụ. Năm 2016 giảm còn 109 vụ thì đến năm 2017 tăng lên 182 vụ.
Để giảm thiểu nạn bạo lực gia đình, Đồng Nai đã xây dựng mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới. Mô hình này được thực hiện thí điểm tại tỉnh Đồng Nai từ năm 2014. Từ đó đến nay, mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả, nhận thức của người dân về bình đẳng giới được nâng cao.
Riêng tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, người dân đã thành lập CLB gia đình hạnh phúc, 8 địa chỉ tin cậy, 8 điểm tạm lánh, CLB "nam giới nói không với bạo lực giới" để giúp những nạn nhân của nạn bạo lực có nơi tạm lánh trong những trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi sức khỏe, ổn định tâm lý.