Đóng cửa nhà máy nếu cho chất tạo nạc vào thức ăn gia súc

Đây là thông tin ông Lê Bá Lịch – Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho biết khi trao đổi với PV báo điện tử Infonet.

Đóng cửa nhà máy nếu cho chất tạo nạc vào thức ăn gia súc

“Chúng tôi không “xui” nông dân sử dụng chất tạo nạc…”

Ông Lịch cho biết chính ông đã đề xuất lên Bộ NN&PTNT cấm sử dụng chất Salbutamol, Clenbuterol trong chăn nuôi. Hiệp hội thức ăn chăn nuôi VN đã quán triệt tới từng hội viên là các nhà máy, xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc cấm sử dụng chất này.

Chất tạo nạc phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc, thậm chí cả Thái Lan. Đây là chất đã bị Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấm sử dụng nhiều năm nay. Nhưng vì lợi nhuận một số người dân đã dùng trộn lẫn vào thức ăn chăn nuôi để tạo nạc cho lợn. Chất tạo nạc được các hộ nông dân mua của các đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi.

Chất tạo nạc tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì nó tồn dư trong cơ thể động vật. Các chất tạo nạc cho lợn thường có nguồn gốc là chất Salbutamol, Chlebutarol. Dùng hóa chất này sẽ giúp trữ nước trong cơ thể lợn làm cho lợn tăng trọng nhanh lại hạn chế được nguồn thức ăn khác nên tiết kiệm chi phí đầu tư.

Phụ nữ ăn nhiều thịt nhiễm chất tạo nạc sẽ bị rối loạn giới tính sẽ mọc râu và lông nách sẽ phát triển mạnh như đàn ông. Cũng theo các nhà khoa học, Salbutamol và Clenbutarol được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa, vì vậy chất này còn tồn dư trong thịt bao nhiêu thì người sử dụng thịt sẽ hấp thụ bấy nhiêu. Chất này đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai và trẻ em nhỏ. Với nhóm chất kích thích trọng lượng heo còn khiến phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú.

Đóng cửa nhà máy nếu cho chất tạo nạc vào thức ăn gia súc

Ông Lê Bá Lịch khẳng định "Tôi đã từng làm Cục trưởng Cục chăn nuôi. Trước khi về hưu năm 2002, tôi đã đề xuất lên Bộ NN&PTNT cấm sử dụng chất Salbutamol, Clenbuterol trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và Bộ NN&PTNT đã đồng ý… Tuy nhiên trong ngành y được phép dùng Salbutamol, Clenbuterol để làm giãn cơ, điều trị hen suyễn, bệnh phổi mãn tính…".

Trả lời câu hỏi của PV "Nếu các nhà máy, xí nghiệp thành viên của Hiệp hội sản xuất thức ăn gia súc mà sử dụng chất cấm này, Hiệp hội có chế tài gì xử lý không?", ông Lịch khẳng định, Hiệp hội có 70 thành viên, 120 nhà máy trên tổng số 230 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trong cả nước. Phần lớn các doanh nghiệp nước ngoài là thành viên của Hiệp hội. Năm 2005, Hiệp hội thức ăn chăn nuôi VN đã tổ chức hội thảo tuyên truyền và quán triệt tới các hội viên, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cấm sử dụng chất Salbutamol, Clenbuterol vào thức ăn, phải chấp hành nghiêm chỉnh.

Đến nay, Hiệp hội chưa nhận được thông tin nào về các nhà máy chế biến thức ăn gia súc là thành viên sử dụng chất tạo nạc. Nếu hội viên nào có hành vi gian dối, sử dụng chất tạo nạc cùng thức ăn gia súc sẽ không còn là hội viên của Hiệp hội và sẽ kiến nghị cơ quan chức năng đóng cửa nhà máy.

Nguyễn Hiếu

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.