Tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng trong vụ 4 học sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa

Thi thể em Nguyễn Quang Minh được cơ quan chức năng và người dân tìm thấy trên vùng biển của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước khi tắm biển

Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể 2 học sinh đuối nước khi tắm biển

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 2 học sinh tắm biển mất tích ở Thanh Hóa sau 2 ngày.

Chiều 25/4, thông tin từ UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết: Đã tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng trong vụ 8 học sinh đi tắm biển không may 4 học sinh bị nước cuốn trôi mất tích vào ngày 23/4. 

Theo đó, thi thể em Nguyễn Quang Minh (SN 20010, trú thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải) được tìm thấy vào khoảng 13h45’ chiều nay (25/4) tại bờ biển xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). 

Sau khi tìm thấy thi thể em Nguyễn Quang Minh, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục, hỗ trợ phương tiện để đưa thi thể về địa phương an táng theo phong tục. 

{keywords}
Khu vực tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng mất tích khi tắm biển

Như tin đã đưa, vào chiều 23/4, một nhóm 8 học sinh ở thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) rủ nhau ra biển Hải Tiến tắm không may bị nước cuốn trôi mất tích 4 học sinh. 

Đến 15h chiều 23/4, thi thể em Lê Tuấn Anh (2009) được tìm thấy. Tiếp đó, rạng sáng nay (25/4) thi thể em Vũ Quang Minh, Nguyễn Hữu Quân (đều SN 2009) cũng đã được tìm thấy tại vùng biển xã Đa Lộc, Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Để tìm kiếm các học sinh mất tích hàng chục cán bộ chiến sỹ công an, quân đội, dân quân tự vệ và hàng trăm ngư dân, phương tiện của các xã Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa được huy động tìm kiếm dọc bờ biển nhiều ngày nay. 

UBND huyện Hoằng Hóa cũng đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình các nạn nhân gặp nạn số tiền 5 triệu đồng, Ủy ban MTTQ huyện cũng hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Trần Nghị

Huy động hàng trăm người tìm kiếm 3 học sinh mất tích khi tắm biển

Huy động hàng trăm người tìm kiếm 3 học sinh mất tích khi tắm biển

Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người, cũng như dùng các phương tiện tìm kiếm dọc bờ biển nơi có 3 học sinh mất tích khi tắm biển.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !