Tạm giữ nam giảng viên gây tai nạn liên hoàn vì say rượu

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết nam tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh vào tối 7/9 có kết quả kiểm tra nồng độ cồn cao gấp 2,24 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100.

Theo đại diện Công an phường Trung Hòa, sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô Zotye đã được đưa về công an phường để điều tra. Tại đây, danh tính người này được làm rõ là Trịnh Văn Phương (41 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh), hiện đang sinh sống tại phường  Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ông Phương là giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội.

Trao đổi với PV, đại diện Công an phường Trung Hòa cho biết, tại cơ quan công an, ông Phương khai nhận đã uống rượu từ trưa cùng ngày (7/9), không làm chủ được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ ông Trịnh Văn Phương để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tối 7/9.

Trong sáng 8/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nam tài xế gây tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô, 2 xe máy trên đường Nguyễn Chánh vào tối 7/9, có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế gây tai nạn là 0,897 mg/l khí thở, cao gấp 2,24 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100.

Còn 4 nạn nhân bị thương do xe ông Trịnh Văn Phương đâm vào thì không ai có nồng độ cồn trong cơ thể. May mắn là sau vụ tai nạn không có nạn nhân nào rơi vào tình trạng nguy kịch.

{keywords}
Chiếc xe Zotye do ông Phương điều khiển bị hư hỏng sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 21h25 ngày 7/9, xe ô tô nhãn hiệu Zotye mang BKS 30F-811.85 khi đang di chuyển trên đường theo hướng từ Trần Duy Hưng về Dương Đình Nghệ đã va chạm với xe máy BKS 29Y5-1825 do chị Đ.T.T. (ở Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển chở con gái phía sau.

Lái xe sau khi gây tai nạn đã nhấn ga bỏ chạy, đâm tiếp vào một xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV mang BKS 30G-644.16 do anh D.D.T. (ở Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển và một xe máy BKS 29E2-497.00 do anh N.V.D. (ở Đống Đa, Hà Nội) điều khiển, đi ngược chiều tại lối rẽ vào tòa nhà Home City Nguyễn Chánh.

Tại hiện trường, cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô Honda CRV bị đâm móp méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái, túi khí bị bung. Trong khi đó, chiếc xe máy bị ô tô chồm lên kéo lê một đoạn, vỡ nát. Chiếc xe Zoyte gây tai nạn cũng bị nổ lốp và sập cầu trước rồi mới dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Đ.T.T. cùng con gái và anh D.D.T., anh N.V.D. bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bảo Khánh

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !