Hà Nội: Nam giảng viên lái ô tô kéo lê xe máy, bỏ chạy lại tông tiếp 2 xe khác, 2 người bị thương nặng

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô tiếp tục kéo lê một xe máy từ Nguyễn Chánh - Tú Mỡ đến ngã tư Nguyễn Chánh (đoạn qua ngõ 27) thì va chạm tiếp với 1 xe ô tô khác rồi mới dừng lại.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh tài xế xe ô tô "điên" gây tai nạn rồi bỏ chạy trên phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) tối 7/9/2022 được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn vào khoảng 21h25 ngày 7/9. Thời điểm đó, xe ô tô Zotye 7 chỗ, mang BKS 30F-811.85 di chuyển theo hướng từ đường Trần Duy Hưng rẽ phải vào Nguyễn Chánh đi Dương Đình Nghệ, đến trước số nhà 27 đường Nguyễn Chánh thì đâm vào một xe máy.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ chạy nhưng đâm tiếp vào một xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV mang BKS 30G-644.16 và 1 xe máy đi ngược chiều tại lối rẽ vào tòa nhà Home City Nguyễn Chánh.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô bị đâm móp méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái, túi khí bị bung. Chiếc xe máy bị ô tô đâm vào và kéo lê một đoạn. Sau vụ va chạm, chiếc xe gây tai nạn bị nổ lốp và sập cầu trước mới dừng lại.

{keywords}
Xe ô tô gây tai nạn dừng lại khi lốp xe bị nổ, sập cầu trước.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy ngay lập tức tới hiện trường phối hợp với Công an phường Trung Hòa và Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

"Hiện đã có ít nhất 2 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu sau cú đâm liên hoàn của xe ô tô 7 chỗ. Chúng tôi đang lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục điều tra", lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy cho biết.

{keywords}
Vụ tai nạn làm 2 nạn nhân bị thương nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Người dân cho biết, đã có 2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong tối cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã cử cán bộ chiến sĩ vào bệnh viện để xác minh số người bị nạn thực tế và tỉ lệ thương tích.

Riêng lái xe gây tai nạn đã được đưa về Công an phường Trung Hòa để điều tra. Danh tính người này được làm rõ là Trịnh Văn Phương, SN 1981, trú tại Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông Phương đang sinh sống tại Tòa 14A1 Yên Hòa (quận Cầu Giấy) và là giảng viên một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !