Hà Nội: Tài xế SantaFe say rượu ngủ ngay trên xe bị phạt hơn 40 triệu đồng

Khi làm việc với cảnh sát, tài xế D. cho biết do hôm đó đi liên hoan với bạn bè, uống rượu say quá, khi CSGT dừng xe cũng không biết gì, rồi bỏ xe lại, về nhà bằng cách nào cũng không nhớ.

Phạt trên 40 triệu tài xế SantaFe ngủ trên xe, không kiểm tra nồng độ cồn 1
Một số hình ảnh vụ việc lái xe say ngủ trong xe không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn tại ngã ba Nguyễn Văn Lộc - Trần Phú (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Sáng 26/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) thông tin, đơn vị đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ đề xuất mức xử phạt trên 40 triệu đồng đối với lái ô tô SantaFe màu đỏ BKS 30F-130.91 lưu thông đến ngã ba Nguyễn Văn Lộc - Trần Phú (thuộc địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội) rồi ngủ gục trên ghế lái, không kiểm tra nồng độ cồn.

“Tài xế là anh Bùi Quang D. (SN 1987) đang ở khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Sau 2 ngày, tài xế Bùi Quang Dự đã đến trụ sở Đội CSGT số 7 làm việc. Tại buổi làm việc, sau khi CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm, tài xế đã “tâm phục khẩu phục” ký biên bản với lỗi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát. Tài xế này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định", Trung tá Thắng cho hay.

Cũng theo Trung tá Thắng, khi làm việc với cảnh sát, tài xế D. cho biết do hôm đó đi liên hoan với bạn bè, uống rượu say quá, khi CSGT dừng xe cũng không biết gì, rồi bỏ xe lại, về nhà bằng cách nào cũng không nhớ.

“Với hành vi vi phạm, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát, không giấy phép lái xe…, tài xế D sẽ bị phạt tiền khoảng trên 40 triệu đồng”, Trung tá Thắng nói.

Trung tá Thắng cũng cho biết, thời gian qua, vào các buổi trưa, buổi tối, Đội CSGT số 7 đã thành lập các tổ kiểm tra xử lý chuyên đề nồng độ cồn “đón lõng” tại các tuyến đường chính, khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu trên các đường: Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Khu đô thị Văn Quán - Mội Lao - đường Tố Hữu - Lê Trọng Tấn… để kịp thời kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp lái xe từ trong các quán bia, nhà hàng ra có biểu hiện say xỉn để kịp thời phòng ngừa xảy ra va chạm, tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.

"Chỉ tính riêng kết quả từ ngày 15/10 đến 14/11 các tổ chuyên đề của đơn vị đã lập biên bản trên 90 trường hợp người điều khiển vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả ô tô và xe máy", Trung tá Thắng thông tin.

Theo atgt.vn

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !