Ô tô xếp hàng chờ 2 tiếng chưa qua được trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Theo ghi nhận của PV Infonet sáng 20/7, lượng phương tiện vào TP Hà Nội qua cửa ngõ phía Nam rất đông, giao thông ùn tắc nghiêm trọng, ô tô xếp hàng chờ qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài tới 3km.

Được biết, tình trạng ùn tắc này xảy ra từ rạng sáng nay, 20/7.

Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 15, từ 0h ngày 20/7, tất cả các phương tiện đến từ 37 tỉnh thành đang có dịch muốn vào thành phố Hà Nội bắt buộc phải khai báo y tế, có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Để kiểm soát kỹ người và phương tiện vào Hà Nội, lực lượng liên ngành tại chốt đã phối hợp với Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ chỉ mở 3 làn xe đi qua chốt kiểm dịch.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát 100% các phương tiện vào thành phố, kể cả các phương tiện mang biển kiểm soát Hà Nội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được chặt chẽ nhất.

Hiện tại ở chốt kiểm dịch này lực lượng y tế còn khá mỏng, trong khi đặc thù phương tiện đi qua cửa ngõ này vào thành phố ước tính đến 65.000 lượt xe một ngày nên ảnh hưởng đến tốc độ thông xe ở đây.

{keywords}
Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ mở 3 làn xe để kiểm soát người vào TP Hà Nội.
{keywords}
Lực lượng giao thông vất vả phân luồng.
{keywords}
Kiểm soát 100% các phương tiện vào thành phố, kể cả các phương tiện mang biển kiểm soát Hà Nội.

{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}{keywords}

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế trước khi đi qua chốt kiểm dịch cần chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần kiểm tra; khuyến khích khai báo y tế online trước khi đến chốt.

Khi dừng tại chốt, tất cả tài xế phải sát khuẩn tay trước khi vào khai báo y tế. Nhiều người chưa khai báo y tế online bắt buộc phải khai báo y tế tại trạm nên tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng hơn.

Bà Nguyễn Thị Thảo (ở Hà Nam) chia sẻ: "Xe tôi chờ 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa được qua. Phải chờ đợi lâu có hơi bất tiện nhưng vì công tác phòng chống dịch nên tôi cũng thông cảm và chấp hành”.

Một số người dân đi qua đây mong muốn có sự phân luồng để việc lưu thông vào thành phố thuận tiện hơn. Việc ùn tắc kéo dài cũng khiến người dân lo ngại bởi lượng người dồn lại rất đông.

{keywords}
Các xe xếp hàng chờ qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tình trạng ùn tắc xảy ra từ rạng sáng nay, tới gần trưa vẫn chưa giảm bớt.
{keywords}
Hàng dài phương tiện chờ qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kéo dài tới khoảng 3km.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !