Cận cảnh nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày thông xe

Sau hơn 1 năm thi công, dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang trong giai đoạn hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Dự kiến sẽ được thông xe vào ngày mai (9/1).

Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao đường Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 1,5km, kết nối với đường Cổ Linh. Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 6/1/2020, thời gian dự kiến thực hiện 14 tháng.

{keywords}
Sau một năm thi công, dự án xây dựng nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã hoàn thành và đang được các nhà thầu gấp rút hoàn thiện để thông xe.

Dự án nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối ra - vào nút giao được thuận lợi, an toàn; rút ngắn hành trình; đồng bộ mạng lưới đường giao thông; phát huy tối đa hiệu quả của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường Cổ Linh; góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực này.

{keywords}

Tuyến đường Cổ Linh nối với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được xây dựng với 10 làn hỗn hợp.

Nút giao đường Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nằm trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Phạm vi nút giao theo hướng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bắt đầu từ Km0 - 420 (kết nối với đường Cổ Linh) và điểm cuối tại Km1 + 065,74 (kết nối với đoạn tuyến cao tốc đã thi công giai đoạn 1).

{keywords}

Đường nối Cổ Linh với cao tốc Hải Phòng và ngược lại dài 1,5km, rộng 6-10 làn xe đã hoàn thiện phần thảm nhựa và kẻ vạch sơn phân làn. Sau khi thông xe, hợp phần này sẽ giúp các phương tiện lưu thông hướng cầu Vĩnh Tuy, đường Cổ Linh kết nối trực tiếp được với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại, thay vì phải đi vòng qua các đường nhánh như trước đây.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 8/1, các đơn vị thi công đang tiến hành hoàn thiện nốt các hạng mục sơn kẻ vạch, lắp phản quang, dải phân cách bê tông, cống thoát nước và lắp đặt hệ thống lan can, biển báo trên tuyến…

Trao đổi với PV, ông Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy công trình cho biết: "Dự án đã vượt tiến độ xây dựng đơn vị đề ra hơn 2 tháng. Thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng công việc và đã sẵn sàng thông xe phục vụ nhân dân".

 

{keywords}

Đường Vành đai 3 qua khu vực cũng được mở rộng thêm 26m. Cây cầu mới sẽ kết nối với 2 nhánh hoa thị giúp các phương tiện đi hướng cầu Thanh Trì có thể đi xuống đường Cổ Linh và từ đường Cổ Linh đi lên đường Vành đai 3.
{keywords}
Trước đó, nhà thầu phải nâng cốt nền đường vành đai 3 thành một cây cầu, phần tĩnh không tạo thành một hầm chui ở phía dưới. Đại diện nhà thầu cho biết việc tạo nút giao khác mức như vậy sẽ giúp các phương tiện đi lại thông suốt, tránh xung đột giao thông, giảm ùn tắc.
{keywords}
Đơn vị thi công chia công nhân làm việc 5 ca trong ngày để hoàn thiện các hạng mục như: Trồng cây xanh, sơn vạch kẻ đường, dọn dẹp…

 

{keywords}

Các công nhân tiến hành sơn vạch biển báo và trồng cây xanh.

 

{keywords}

Khu vực nào đã hoàn thành sẽ được các công nhân quét dọn sạch sẽ sẵn sàng cho ngày thông xe.

 

{keywords}
Hàng trăm cây bàng Đài Loan, tùng và nguyệt quế được trồng mới tại dự án. Đại diện đơn vị cung cấp cây xanh cho biết, thời tiết lạnh và khô khiến các cây mới trồng cần nhiều công chăm sóc hơn. Họ phải thường xuyên tưới đủ nước và thay thế ngay những cây bị chết, hỏng.
{keywords}
Các biển báo, hướng dẫn giao thông đã được lắp đặt đầy đủ.

 

{keywords}
Công nhân gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để ngày mai (9/1) chính thức thông xe.
{keywords}
Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là đầu mối giao thông lớn, kết nối hàng loạt các tuyến đường trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và ngược lại…

Bảo Khánh

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !