Huế: CSGT đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đường bộ

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế huy động lực lượng, phương tiện ra quân đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ từ ngày 20/7 đến 19/8/2021.

Sáng nay (21/7), tin từ Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa thực hiện đồng loạt ra quân đợt cao điểm tuần tra kiểm soát (TTKS) và xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ (GTĐB).

{keywords}
Lực lượng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) ra quân tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông đường bộ.

Theo đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động lực lượng, phương tiện và sử dụng hiệu quả các biện pháp để tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm tuần tra kiểm soát bắt đầu từ ngày 20/7 đến ngày 19/8/2021, lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm dừng, đỗ và đón trả khách không đúng nơi quy định, vận chuyển hàng cấm. Kinh doanh vận tải hàng hóa chở quá khổ, quá tải, tự ý cơi nơi thùng xe, chở đất đá rơi vãi và tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

{keywords}
Đội CSGT - trật tự Công an TP Huế ra quân xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thì lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về Luật giao thông đường bộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất TNGT xảy ra.

Bên cạnh đó, trong lúc ra quân tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ thì lực lượng CSGT còn tham gia chốt chặn kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Hà Oai

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !