Công an TP Huế truy tìm nam thanh niên đi xe máy độ chế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn giao thông trên đường Lý Nam Đế (TP Huế) khiến một người phụ nữ đi xe đạp tử vong, nam thanh niên khoảng 20 - 30 tuổi phóng xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường .

{keywords}
Những hình ảnh của nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn giao thông chết người được camera an ninh trong khu vực ghi lại.

Chiều nay (12/7), tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) cho biết đơn vị đang tổ chức truy tìm người gây tai nạn giao thông bỏ trốn khiến một người phụ nữ tử vong.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 8/7 tại số 44 Lý Nam Đế (phường An Hòa, TP Huế) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp do bà Trần Thị Thu H. (SN 1955, trú phường An Hòa, TP Huế) điều khiển. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường và không đến cơ quan chức năng trình diện, chiếc xe đạp bị hư hỏng.

Vụ tai nạn giao thông khiến bà Trần Thị Thu H. bị thương nặng và đến 7h ngày 9/7 thì tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an TP Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định, người điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông có các đặc điểm là nam khoảng 20-30 tuổi, đi xe Honda Dream cao (màu sơn nâu – trắng, có ống xả khói nổ rất to, phần tay cầm lái có độ lại phần núm tay dạng sứa) tóc ngắn, dáng người cao, thể trạng trung bình.

{keywords}
Thanh niên gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mặc quần jean lửng màu xanh hoặc tối màu và mặc áo thun màu trắng (hoặc các màu gần giống màu trắng).

Sau khi gây tai nạn cho bà Trần Thị Thu H., nam thanh niên điều khiển phương tiện chạy vào khu kiệt 4 hoặc kiệt 6 thuộc đường Lý Nam Đế (phường An Hòa, TP Huế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế thông báo đến các cơ quan đơn vị và toàn thể cán bộ nhân dân nếu ai biết thông tin về người điều khiển cũng như phương tiện gây tai nạn giao thông kể trên cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế).

Mọi thông tin cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) theo địa chỉ: Đội Điều tra Tổng hợp – Công an TP Huế (52 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP Huế). Điện thoại liên hệ: 02343.823.279 hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Thanh Liêm đang thụ lý án (SĐT: 0935.260181).

Hà Oai

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !