Xe chở 1.600 lít axit bị lật ngay sát nhà dân ở Lào Cai

Khoảnh khắc chiếc xe đầu kéo chở 1.600 lít axit bị lật, axit tràn ra đường khiến những người sống quanh khu vực này vô cùng hoảng sợ. Vụ việc xảy ra sáng 11/7 tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trên diễn đàn về an toàn giao thông chia sẻ lại clip ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng một xe đầu kéo xảy ra ở Lào Cai khiến hàng nghìn người xem thót tim.

Chiếc xe này kéo theo rơ-móc chở 1.600 lít axit thực phẩm đã đâm sầm vào nhà dân bên đường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 11/7, tại km2+100 trên Tỉnh lộ 151, thuộc địa phận thôn Hùng Xuân 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Clip: Xe đầu kéo chở axit bị lật, hơi axit phả vào nhà dân khiến người xem "lạnh gáy"

Theo camera hành trình của xe ô tô đi ngược chiều ghi lại cho thấy, khi đến khúc cua, chiếc xe đầu kéo này bị lật nghiêng.

Cú lật nghiêng khiến chiếc xe đầu kéo sau đó trượt dài, phần rơ-móc phía sau đi vào khúc cua tông đổ nhiều cây xanh. Nhà dân cạnh đó bị ảnh hưởng bởi hơi axit phả ra khiến người đứng quanh khu vực này vô cùng hoảng sợ.

{keywords}
Chiếc xe đầu kéo chở axit bị lật nghiêng. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo Lào Cai, thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào sáng 11/7, xe đầu kéo biển kiểm soát 29H – 029.34 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 29R – 500.63 do tài xế Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1973, quê Hải Dương) điều khiển.

Thời điểm đó, chiếc xe chở 16 bồn, mỗi bồn chứa 1.000 lít axít thực phẩm, di chuyển theo hướng Xuân Giao đi Lào Cai. Khi đến địa phận thôn Hùng Xuân 1, xã Xuân Giao, xe ô tô bị đổ nghiêng làm axit trong các bồn chứa rò rỉ chảy ra mặt đường và rãnh thoát nước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Xuân Giao đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ xuống hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và phân luồng giao thông, phối hợp với Công ty Hoá chất Đức Giang – đơn vị chủ quản số axít trên xử lý khắc phục hậu quả.

{keywords}
Axit đổ ra đoạn đường dài hơn 100 mét. (Ảnh: Báo Lào Cai)
{keywords}
Các lực lượng chức năng và Công ty Hóa chất Đức Giang khẩn trương khắc phục hậu quả. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện, của tỉnh đang tích cực thống kê thiệt hại (chủ yếu là ruộng lúa).

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do đoạn đường vào cua, lái xe tránh ổ gà nên xe bị đổ nghiêng. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

PV

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !