Chạy trốn không được, tài xế ôtô để lại xe rồi bỏ đi khi bị kiểm tra độ cồn

Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra độ cồn, tài xế nghi say xỉn lái ô tô tháo chạy và bị lực lượng chức năng đuổi theo, chặn được phương tiện.

Ngày 3/4, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ một tài xế ô tô chống đối, tháo chạy khi bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra độ cồn trên địa bàn.

Theo đó, tối 1/4, Đội CSGT - TT Công an quận lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận. Tại đây, một tài xế đi ô tô BKS 76A-14304 có biểu hiện nghi vấn nên CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

chạy trốn không được, tài xế ôtô để lại xe rồi bỏ đi khi bị kiểm tra độ cồn

Một chiếc mô tô đặc chủng của CSGT bị nghiêng sau khi chặn tài xế ô tô.

Tài xế không chấp hành mà tăng ga tháo chạy, CSGT lên xe đặc chủng đuổi theo yêu cầu tài xế dừng xe.

Khi đến giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển - Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, tài xế lái ô tô vượt đèn đỏ thì bị CSGT áp sát chặn được xe.

Nam tài xế rời xe có biểu hiện say xỉn, chống đối và không hợp tác đo nồng độ cồn. Người này bỏ phương tiện tại hiện trường và rời đi. Tổ công tác đã điều xe cẩu đưa phương tiện về trụ sở.

Lãnh đạo Đội CSGT - TT Công an quận Phú Nhuận cho biết, đến nay tài xế ô tô vẫn chưa đến công an trình diện.

“Đơn vị đã dùng xe đặc chủng chặn sát đầu ô tô của nam tài xế và bị nghiêng, đổ xuống đường chứ không có chuyện phương tiện người vi phạm tông vào xe của CSGT. Chúng tôi đang điều tra, xác minh danh tính nam tài xế”, vị lãnh đạo nói.

Theo baogiaothong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !