Mật phục ghi hình "nóng" xe khách vi phạm, gây rối loạn giao thông

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT số 6 tổ chức mật phục ghi hình bằng thiết bị chuyên dụng xử phạt hàng loạt xe khách, xe hợp đồng chạy lòng vòng, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện...

Chiều 31/3, PV CAND ghi nhận quá trình làm nhiệm vụ của tổ công tác Đội CSGT số 6 trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội xử lý các xe chở khách vi phạm luật giao thông. Đây là một trong những tuyến “nóng” về tình trạng phương tiện xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ do nằm gần Bến xe khách Mỹ Đình, nhiều trường Đại học, Cao đẳng và cũng là tuyến cửa ngõ vào Trung tâm thành phố có mật độ giao thông rất lớn.

{keywords}
Tổ công tác bí mật được triển khai tại nhiều vị trí trên các cung đường như Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy thuộc địa bàn quận Cầu Giấy để ghi hình các phương tiện xe khách, xe hợp đồng vi phạm.
{keywords}
Chỉ trong nửa giờ đồng hồ triển khai, tổ công tác phát hiện hàng loạt phương tiện thản nhiên vi phạm dừng đỗ đón khách, trả hàng hóa, chủ yếu là xe hợp đồng loại 16 chỗ.
{keywords}
Các tài xế xe vi phạm hoàn toàn không biết việc đã bị CSGT ghi hình nên vẫn vô tư “bẻ tuyến”, gây rối loạn giao thông.
{keywords}
Hàng loạt hình ảnh vi phạm được PV đi cùng CSGT ghi lại.
{keywords}
Mọi dữ liệu vi phạm từ các tổ công tác bí mật sau đó được báo về chốt kiểm tra công khai của Đội CSGT số 6 để cảnh sát tiến hành dừng phương tiện và xử lý hành vi vi phạm.
{keywords}
Tại chốt xử lý, cán bộ CSGT sẽ cho tất cả các tài xế xem lại hình ảnh vi phạm được ghi nhận "nóng" trước đó. Tất cả các tài xế đều tỏ ra bất ngờ khi biết hành vi điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đã bị ghi lại rõ mồn một.
{keywords}
CSGT lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.
{keywords}
“Sau khi xem video hình ảnh vi phạm, tôi “tâm phục khẩu phục”, hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau và tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông” – tài xế C. chia sẻ.
{keywords}
Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn nhận định, thời điểm học sinh, sinh viên quay trở lại Thủ đô học tập cũng là lúc các loại xe hợp đồng “tranh thủ” chở khách từ các tỉnh về Hà Nội. “Xe hợp đồng không bị giới hạn về địa điểm di chuyển như xe chạy tuyến cố định nên được nhiều người dân lựa chọn để di chuyển. Đây cũng là loại xe 16 chỗ có thể dễ dàng đi vào các tuyến đường nhỏ dễ gây ùn tắc giao thông… và thường xuyên tránh né sự kiểm tra của lực lượng chức năng để đón trả khách sai quy định”.
Theo thống kê của Đội CSGT số 6, từ 15/12/2021 đến 14/3/2022, qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn thuộc đơn vị quản lý đã xử lý 345 trường hợp ô tô khách vi phạm về các lỗi như dừng đỗ sai quy định (307 trường hợp), dưới tốc độ tối thiểu (17 trường hợp), quá tốc độ (7 trường hợp)…

Theo cand.com.vn

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !