Cần giải pháp khắc phục triệt để tình trạng ngập nước trên Quốc lộ 27 qua Đắk Lắk

Ngành chức năng huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tìm giải pháp “dài hơi” khắc phục tình trạng ngập nước suốt nhiều năm qua trên Quốc lộ 27 để đảm bảo an toàn giao thông.

Cứ mưa là ngập đường

Quốc lộ 27 là tuyến giao thông trọng điểm, kết nối giữa TP Buôn Ma Thuột với các huyện lân cận như Cư Kuin, Krông Bông, Lắk. Đây cũng là tuyến đường kết nối giao thương giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng, có lượng phương tiện qua lại mỗi ngày rất lớn.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến Quốc lộ 27, đoạn qua địa phận chợ Trung Hòa (xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên bị ngập nước, gây mất an toàn giao thông, người dân địa phương lo lắng nguy cơ tai nạn.

“Cứ mỗi trận mưa là tôi lại rất ngán ngẩm khi lái xe trên Quốc lộ 27, đoạn đường chợ Trung Hòa. Khi mưa lớn, đường ngập nhiều nên chẳng biết chỗ nào nông sâu. Cũng vì vậy, nhiều phương tiện chết máy, có xe còn sập xuống mương thoát nước”, anh Nguyễn Văn Quý, một tài xế xe khách tuyến Đắk Lắk - Lâm đồng chia sẻ.

{keywords}
Quốc lộ 27 đoạn qua chợ Trung Hòa thường xuyên bị ngập, có rất nhiều phương tiện qua lại.

Nhiều người dân sinh sống dọc Quốc lộ 27 cho biết, tình trạng ngập nước đoạn đường qua chợ Trung Hòa đã xảy ra nhiều năm qua. Cứ mỗi khi trời xuất hiện mưa thì nước từ 2 phía đổ dồn về khiến mặt đường biến thành “ao”, ngập sâu trong nước. Thậm chí, những trận mưa lớn, nước từ ngoài đường còn tràn vào nhà dân khiến bà con lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài bao cát để che chắn, ngăn nước.

Theo bà Phạm Thị Gấm (một người dân sống gần Quốc lộ 27), cứ mỗi lần mưa, nước, rác từ nhiều nơi đổ dồn về khu vực chợ Trung Hòa, có khi còn tràn vào nhà dân.

“Từ năm 2017 nước thường xuyên ứ đọng, gây ngập tại chợ Trung Hòa. Tôi cũng như nhiều người dân ngán ngẩm, phải chuẩn bị nhiều bao cát, khi có nước thì chắn trước cổng để ngăn nước”, bà Gấm trao đổi.

Theo ghi nhận của PV Infonet, tuyến Quốc lộ 27, đoạn qua chợ Trung Hòa, huyện Cư Kuin có khoảng 1km thường xuyên bị ngập khi trời mưa. Nhiều thời điểm nước ngập từ 0,5 đến gần 1m nhưng lượng phương tiện qua lại rất nhiều.

Việc đoạn đường này thường xuyên ngập nước khiến hàng loạt xe máy đi qua bị chết máy, chủ phương tiện phải xuống xe dẫn bộ trong cơn mưa tầm tã. Nhiều xe ô tô gầm thấp phải tìm hướng khác di chuyển hoặc tìm chỗ tránh, đợi nước rút mới dám đi qua. Thậm chí, có tài xế điều khiển xe ô tô con không quen đường, bị rơi vào mương thoát nước….

{keywords}
Một chiếc xe ô tô con bị rơi xuống hố nước tại Quốc lộ 27, đoạn qua chợ Trung Hòa.

Cần có biện pháp lâu dài

Mới đây nhất, cơn mưa kéo dài từ đêm 26/10 đến ngày 27/10 tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua chợ Trung Hòa tiếp tục ngập nặng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân ven đường.

Được biết, Quốc lộ 27, đoạn qua chợ Trung Hòa thường xuyên ngập nặng là do lượng nước từ 12 ha cao su thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức và lượng nước từ Trung tâm Y tế huyện, Công ty Vinacafe Nam Tây Nguyên và các khu dân cư dọc Quốc lộ 27 đổ dồn về.

{keywords}
Một số phương tiện chết máy do đường ngập nước.

Theo ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, việc Quốc lộ 27 đoạn qua chợ Trung Hòa ngập lụt là do khu vực này chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước. Nguyên nhân khác nữa là đoạn chợ Trung Hòa thấp hơn nên nước từ hai đầu đổ xuống gây ra tình trạng ngập.

Cũng theo ông Huy, mới đây, các đơn vị liên quan đã tiến hành nạo vét 2 bên kênh, thông tất cả các kênh, điều tiết dòng chảy đoạn Quốc lộ 27 qua chợ Trung Hòa. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp giải quyết tình thế tạm thời. Về lâu dài cần có giải pháp khác vì khi mưa lớn, tình trạng ngập vẫn tái diễn.

Ông Huy chia sẻ thêm, vừa qua Cục Quản lý đường bộ thuộc Bộ GT-VT, Sở GTVT và UBND huyện Cư Kuin đã đi kiểm tra thực tế, đưa vào chương trình xây dựng hệ thống thoát nước, kênh dẫn hướng về hồ Vinh Hòa, mở rộng hệ thống thoát nước qua thôn 2 xã Ea Tiêu để giải quyết tình trạng ngập nước trên Quốc lộ 27.

{keywords}
Sau mỗi cơn mưa, tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua chợ Trung Hòa lại trở thành “biển” nước.

Hiện tại, để hạn chế tai nạn giao thông, UBND huyện Cư Kuin đã cho cắm biển cảnh báo, chỉ đạo các lực lượng liên quan túc trực, phân luồng, hướng dẫn cho người tham gia giao thông mỗi khi xuất hiện tình trạng ngập trên Quốc lộ 27, đoạn qua chợ Trung Hòa.

Trần Nhân

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !