6 phương pháp 'đối phó' với các triệu chứng giống căn bệnh nguy hiểm ở phụ nữ

Hãy lắng nghe cơ thể bạn và thực hiện những thủ pháp sau đây để giảm các triệu chứng khó chịu giống căn bệnh nguy hiểm ở phụ nữ

Vú là cơ quan đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, không chỉ là đặc điểm riêng của nữ giới, giúp cơ thể phụ nữ trở nên hoàn hảo hơn, đồng thời có thể hỗ trợ phụ nữ hoàn thành tốt thiên chức làm mẹ.

Vú cũng là bộ phận dễ bị tổn thương và rất dễ gây đau do nhiều tác nhân khác nhau như đau vú sau sinh, viêm tuyến vú … Lúc này, việc giảm đau là một việc hết sức quan trọng.

Phương pháp giảm đau vú

1. Bớt tức giận

Có lý do khoa học để nói rằng khí nhiều làm tổn thương cơ thể, không chỉ dẫn đến gan khí bị ngưng trệ, mà còn dẫn đến đau vú, bởi vì thường xuyên tức giận sẽ làm tắc nghẽn kinh mạch ở ngực, làm cho khí và huyết lưu thông kém, không điều trị hiệu quả cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng tim phổi, thậm chí gây ra các bệnh nguy hiểm, vì vậy bệnh nhân bị đau vú nên cố gắng bớt nóng giận.

2. Có chế độ ăn nhẹ

Thức ăn nhiều muối có thể làm nở ngực và làm cho vú sưng tấy, đau nhức hơn, đặc biệt là trước ngày hành kinh từ 7 đến 10 ngày, cố gắng không ăn loại thực phẩm này.

Ngoài ra, trước khi hành kinh từ 7 đến 10 ngày bạn không nên ăn đồ cay nóng có tính kích thích như hạt tiêu hay đồ ăn nhiều dầu mỡ cũng sẽ kích thích bầu vú và làm cho hiện tượng đau tức ngực rõ hơn.

3. Xoa bóp

Khi vú bị đau, bạn cũng có thể giảm đau bằng cách xoa bóp, điều này có thể giúp tránh tình trạng vú phì đại gây đau. Khi xoa bóp, đầu tiên thoa dầu thuốc lên bầu vú, sau đó xoay các ngón tay dọc theo bề mặt vú, xoa bóp nhẹ nhàng, nên thực hiện dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia.

4. Bổ sung vitamin

Bổ sung đầy đủ vitamin cũng có thể giúp cải thiện tình trạng đau vú. Việc hấp thụ thực phẩm giàu vitamin C, canxi, magiê và vitamin B có thể kích thích tiết ra prostaglandin E, do đó kiểm soát việc sản xuất prolactin, rất hữu ích cho chứng đau vú sau sinh.

5. Mặc đồ lót phù hợp

Chọn áo lót phù hợp có thể tránh cho ngực bị chảy xệ, vì vậy, dù có đau ngực hay không thì bạn cũng nên chọn áo lót phù hợp, nếu đang cho con bú thì nên chọn loại áo lót chuyên dụng, không chỉ thuận tiện cho việc cho con bú mà còn tránh tình trạng ngực bị chảy xệ.

6. Điều trị nguyên nhân

Khi bị đau vú, trước tiên cần đi khám kịp thời, chỉ có cách này mới xác định được nguyên nhân và có thể tiến hành điều trị đúng. Nếu đau do viêm vú hoặc tăng sản vú thì phải dùng kháng sinh, thuốc thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ máu ứ để điều trị.

Sau khi hết triệu chứng đau vú, trước hết hãy đến bệnh viện để kiểm tra xác định nguyên nhân, sau đó tiến hành điều trị trúng đích, thứ hai, đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống, cố gắng không ăn nhiều muối và đồ cay, đồng thời học cách điều độ cảm xúc của bạn, cố gắng hết sức để bớt tức giận, xoa bóp ngực dưới sự hướng dẫn của chuyên gia và bổ sung đủ vitamin đồng thời.

Hạ Thảo

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Vì sao người trẻ tuổi lại bị rụng tóc nhiều?

Ngoài hóa chất, thói quen cột chặt tóc, những yếu tố nào khiến một số người chưa đến tuổi trung niên đã bị rụng nhiều tóc?

'Mắc sốt xuất huyết, tôi tưởng mình không qua khỏi'

So với mọi năm, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội có xu hướng gia tăng bất thường, nhiều bệnh nhân phải nhập viện.

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Bệnh nhân đau ruột thừa nhập viện, bác sĩ phẫu thuật cắt buồng trứng

Một bệnh nhân ở Bình Dương nhập viện được chẩn đoán đau ruột thừa. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại cắt buồng trứng khiến gia đình bức xúc.

Các món yêu thích của cụ bà 103 tuổi vẫn lái thuyền ra khơi

Suốt 95 năm qua, bà Oliver vẫn dậy sớm ra biển đánh bắt tôm hùm. Bữa ăn yêu thích của bà luôn có món hải sản này kèm theo bánh ngọt, đậu nướng.

Đang cập nhật dữ liệu !