Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Phần trình diễn của đội TP.HCM không thật sự thuyết phục nếu so với các phần thi của Huế và Long Xuyên, nhưng có thể lợi thế từ sân nhà và sự bình chọn của khán giả đã mang về chiến thắng cho dàn hợp ca của nam ca sĩ "Ngồi bên em".

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục



Đêm công bố kết quả đội chiến thắng Hợp ca tranh tài mùa thứ nhất diễn ra lúc 20h, tối thứ sáu 4/5, trên VTV3 khép lại nhiều niềm vui nhưng cũng đọng lại nhiều tiếc nuối. Bất ngờ nhất là đội TP.HCM đã vượt lên giành giải nhất, bỏ lại 2 đối thủ vốn được xem là mạnh hơn mình.

Khi hợp ca của Phan Đinh Tùng được công bố trở thành đội chiến thắng, ngoại trừ lượng fan của đội này, mọi người có mặt ở trường quay đều tỏ ra bất ngờ với kết quả. Nhưng vì mục đích cuối cùng là làm từ thiện nên không có những phản đối nào khác ngoài sự nuối tiếc, ngậm ngùi của những khán giả trung lập. Đội TP.HCM ngoài giải nhất 500 triệu đồng được dùng cho quỹ Hiểu về trái tim còn được thưởng 100 triệu đồng, dành cho sự nỗ lực trong suốt chặng đường dài của họ ở Hợp ca tranh tài.

Đội TP.HCM do Phan Đinh Tùng lĩnh xướng khá đồng đều về ngoại hình, dàn “trai xinh, gái đẹp” rất bắt mắt và thu hút – điều mà cả 2 đội của Mỹ Lệ và Đức Tuấn không có. Phát huy thế mạnh đó, hợp ca TP.HCM luôn biết cách làm nóng sân khấu, khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt bằng sự tươi trẻ tràn đầy năng lượng. Những cô gái xinh xắn trong đội luôn nổi bật trong những bộ trang phục cuốn hút đầy sexy. Với số đông khán giả dễ tính, dàn hợp ca mang tên thành phố Bác đã chinh phục bằng vẻ ngoài rực rỡ.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đội Phan Đinh Tùng vỡ oà khi nghe tin đội mình chiến thắng.

Nhưng ngoài sự ồn ào về hình thức, đội TP.HCM chưa thật sự là một đội mạnh nếu xét toàn diện. Không có những giọng solo khoẻ, đủ lực như đội Huế, cũng không có dàn bè đồng đều và sáng tạo của đội Long Xuyên nên dễ nhận thấy trong những bài thi, hợp ca TP.HCM luôn khoả lấp bằng đội hình đẹp. Hơn nữa, đội của Phan Đinh Tùng không có sự biến hoá đa dạng trong khi các đội khác luôn làm mới và thử sức ở những thể loại khác nhau. Đội TP.HCM chủ yếu phát huy sở trường trong những ca khúc nhạc dance, không phiêu lưu, không thử nghiệm ở các dòng nhạc khác nhau. Những ca khúc họ chọn đều nghiêng hẳn về dòng nhạc sôi động từ Đường cong, Bang bang, Vũ điệu hoang dãcho đến Bay. Chính điều này khiến họ mang phong cách đơn điệu, một màu.

Trong khi đó, hợp ca Long Xuyên do Đức Tuấn dẫn đầu luôn là đội tiên phong trong việc phiêu lưu và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Anh dẫn dắt “Vựa lúa miền Tây” (cách gọi thân yêu của Đức Tuấn dành cho đội Long Xuyên) khám phá những vùng đất mới lạ từ miền quê Việt Nam Dạ cổ hoài lang, Tình ca phố và du hí đến miền viễn Tây nước Mỹ trong Đoàn lữ nhạc. Từ bán cổ điển Ngày xưa Hoàng Thị hay nhạc kịchBóng ma trong nhà hát cho đến nhạc dance sôi động Bay, Taxi đủ thấy hợp ca Long Xuyên luôn thách thức bản thân.

Đội Huế của Mỹ Lệ cũng không ngừng tìm kiếm sự đổi mới. Họ đến với dòng nhạc dân gian đương đại Con cò rồi tìm về với nhã nhạc cung đình Huế trong Lý ngựa ô, Hò giã gạo và cũng rất tươi trẻ với Taxi, Wavin’ flag.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đội Đức Tuấn hồi hộp chờ nghe kết quả.

Xét trên cục diện, đội Đức Tuấn thể hiện rõ nhất sự tiến bộ vượt bậc sau mỗi vòng thi. Xuất phát điểm của hợp ca Long Xuyên khá thấp khi các thành viên trong đội đều không có chuyên môn cao như đội của Mỹ Lệ (nhiều thí sinh của Huế là những sinh viên của các trường âm nhạc nổi tiếng), họ cũng thiếu sức trẻ của đội TP.HCM nhưng Đức Tuấn đã đưa họ đi lên từ con số 0 tròn trĩnh, tạo nên phong cách đẹp và ấn tượng mạnh nơi khán giả.

Đội Mỹ Lệ cũng hơn một lần rơi vào top nguy hiểm nhưng trong đêm chung kết họ đã tung hết sở trường và lội ngược dòng ngoạn mục với 2 ca khúc Lý ngựa ô và Vũ điệu hoang dã quá xuất sắc.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đội Mỹ Lệ cũng không tránh khỏi hồi hộp chờ đợi.

Với tất cả những gì đã thể hiện, Đức Tuấn và Mỹ Lệ hẳn nhiên đều rất trông đợi vào kết quả cuối cùng và họ có quyền nuôi hy vọng đội mình giành ngôi vị cao nhất. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra khi đội được xướng tên giành giải nhất chung cuộc chính là đội TP.HCM mà không phải một trong hai đội kia. Khi nghe công bố đội Long Xuyên đồng giải nhì cùng với Huế, gương mặt Đức Tuấn thoáng buồn nhưng cả anh và đội cùng chung vui cho đội chiến thắng.

Đức Tuấn thẳng thắn: “Tôi không bất ngờ với kết quả này bởi ngay từ đầu tôi đã xác định cuộc chơi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Tôi cũng không tiếc bởi điều quan trọng hơn là các bạn trong đội của chúng tôi có được những trải nghiệm thú vị sau cuộc thi. Nếu muốn đoạt giải, tôi sẽ có những lựa chọn khác để ăn khách hơn, đến gần với khán giả hơn. Nhưng, tôi đã không đi theo hướng đó. Tôi đánh mạnh vào sự mạo hiểm vì muốn đội của mình thoát khỏi những sở trường. Nếu chúng ta khai thác mãi ở một thế mạnh để giành chiến thắng cũng là một điều hay nhưng tôi muốn mang đến cho các bạn những trải nghiệm ở những góc độ khác nhau, biết đâu họ sẽ khám phá năng lực của bản thân, tìm thấy những điều mới mẻ. Tôi cũng tin rằng đội An Giang để lại những ấn tượng mạnh nhất cho khán giả truyền hình cả nước”.

Giống như Đức Tuấn, Mỹ Lệ cũng không bất ngờ bởi: “Tôi đã xác định ngay từ đầu cuộc thi này không có hội đồng chuyên môn để đánh giá ai hay ai dở nên không buồn vì điều đó. Tình cảm quê hương dành cho từng đội chính là kết quả cuối cùng. Sài Gòn đông dân và giàu có nên họ chiến thắng cũng là điều bình thường, không có điều gì phải ngạc nhiên. Huế hay Long Xuyên đều co cụm ở hai tỉnh nhỏ, dù khán giả có yêu thích thế nào họ cũng không đủ tiềm lực kinh tế để nhắn tin bình chọn Tôi hài lòng vì đội Huế đã trình diễn rất tốt và nhận được sự yêu mến từ mọi người nên thắng thua không còn là vấn đề”.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục
Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Phần trình diễn của 2 đội trưởng.

Cũng trong đêm công bố kết quả, 3 đội TP.HCM – An Giang – Huế đã trình diễn 3 ca khúc: Vì ta cần nhau, Lá đỏ, Cho nhau một nụ cười. Nhưng có lẽ vì quá hồi hộp và căng thẳng trước đêm công bố kết quả nên cả 3 đội đều trình diễn khá nhạt nhoà. Ba đội trường Mỹ Lệ – Đức Tuấn – Phan Đinh Tùng cùng tam ca trong một liên khúc khá ý nghĩa.

Sau đêm công bố kết quả, 3 đội hợp ca Huế - TP.HCM – Long Xuyên cùng 4 ca sĩ đại diện cho 4 đội hợp ca đã chia tay sẽ có một buổi gặp gỡ vinh danh đội chiến thắng, được truyền hình trực tiếp vào 20h tối thứ 6, 11/5/2012 trên kênh VTV3. Đây là đêm hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị từ sự xuất hiện của 7 ca sĩ đến từ 7 vùng đất khác nhau cùng chung một mong ước khi đến với chương trình nay được quay trở lại để nói về chặng đường đi của mình.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục
Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

7 giọng hát xuất sắc của Huế trong ca khúc Cho nhau một nụ cười.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Mỹ Lệ chia sẻ cảm xúc.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đội TP.HCM trong ca khúc Vì ta cần nhau.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Bài hát do thành viên của đội sáng tác (đứng giữa cầm mic). Đức Tuấn khen anh chàng sau này sẽ trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đội Đức Tuấn chọn ca khúc Lá đỏ phù hợp không khí nhạc cách mạng.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đức Tuấn với trang phục đồng màu cùng đội.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục
Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đội An Giang cùng giải nhì trên tay đội trưởng Đức Tuấn.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đội Huế của Mỹ Lệ đồng giải nhì.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục
Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Giây phút vui mừng của đội TP.HCM.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Mỹ Lệ chia vui cùng Phan Đinh Tùng.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục
Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục
Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Đội Phan Đinh Tùng mừng chiến thắng.

Đội Phan Đinh Tùng đoạt giải 'Hợp ca tranh tài' chưa thuyết phục

Chụp hình lưu niệm cùng mọi người.

KIM CHI

Ảnh: Ân Nguyễn

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !